Zimbabwe xin tái gia nhập khối Thịnh vượng chung

Sau gần 15 năm rời khỏi khối Thịnh vượng chung, Zimbabwe đã nộp đơn đề nghị được tái gia nhập khối này.  

 

Theo khối Thịnh vượng chung, trong thư đề đạt nguyện vọng được tái gia nhập khối, Tổng thống Zimbabwe Emmerson Mnangagwa đề xuất các quan chức của khối giám sát cuộc tổng tuyển cử sắp tới của Zimbabwe, dự kiến diễn ra vào tháng 7 tới. Để tái gia nhập khối Thịnh vượng chung, Zimbabwe phải chứng minh nước này đáp ứng đầy đủ các giá trị cốt lõi của khối, báo gồm dân chủ, luật pháp và bảo vệ nhân quyền.
Zimbabwe xin tái gia nhập khối Thịnh vượng chung ảnh 1 Tổng thống Zimbabwe Emmerson Mnangagwa. (Ảnh: THX/TTXVN)
Do vậy, cuộc bầu cử Tổng thống, Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp được cho là phép thử lớn về dân chủ đầu tiên của quốc gia thuộc khu vực miền Nam châu Phi này. Nếu đề đạt của Tổng thống Mnangagwa được chấp nhận, Zimbabwe sẽ là quốc gia thứ 5 tái gia nhập khối Thịnh vượng chung sau Gambia, Nam Phi, Pakistan và Fiji. 

Tin cùng chuyên mục