Yêu cầu thu hồi gần 340 triệu đồng tiền bồi thường sai quy định

Liên quan đến các vi phạm tại Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận 3 (TPHCM), chiều 2-4, trả lời PV Báo SGGP, ông Võ Văn Đức, Chủ tịch UBND quận 3, cho biết, UBND quận vừa nhận được thông báo kết luận thanh tra của Thanh tra TPHCM nên chưa thể trả lời cụ thể về các sai phạm. Tuy nhiên, UBND quận sẽ nghiêm túc xử lý theo đề nghị của Thanh tra TPHCM.

Trước đó, Thanh tra TPHCM có thông báo kết luận chỉ ra nhiều vi phạm tại Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận 3 từ ngày 1-1-2015 đến 31-7-2017. Cụ thể, ở dự án nâng cấp, mở rộng đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - đường Nguyễn Văn Trỗi có 1 trường hợp tính bồi thường, hỗ trợ cao hơn phương án đã được duyệt gần 340 triệu đồng. Do đó, Thanh tra TPHCM kiến nghị Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo Chủ tịch UBND quận 3 thu hồi hoàn trả ngân sách số tiền này.

Ngoài ra, việc hỗ trợ thêm của chủ đầu tư sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách chưa có tiêu chí cụ thể, trong cùng dự án nhưng mức hỗ trợ khác nhau. Đặc biệt, có trường hợp số tiền hỗ trợ thêm ngoài phương án cao hơn 10 lần so với chính sách quy định. Thanh tra TPHCM cũng chỉ ra một số trường hợp ban bồi thường chia tiền bồi thường, hỗ trợ thành nhiều đợt chi trả cho người bị thu hồi đất. Một số trường hợp còn chậm trả tiền bồi thường 60-80 ngày.

Cũng theo Thanh tra TPHCM, việc lập dự toán còn chưa sát với thực tế, như năm 2015, 2016, chỉ tiêu thu thực tế đều đạt tỷ lệ thấp so với dự toán. Số thu hàng năm không đảm bảo trang trải cho hoạt động tại ban bồi thường, phải ứng ngân sách quận để trang trải hoạt động. Đến ngày 31-7-2017, ban bồi thường nợ ngân sách quận 3 hơn 2 tỷ đồng.

Từ kết luận trên, Thanh tra TPHCM kiến nghị Chủ tịch UBND quận 3 tổ chức kiểm điểm trách nhiệm các đơn vị, cá nhân thuộc quận có liên quan; chỉ đạo Trưởng ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận 3 tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân liên quan đến thiếu sót, vi phạm.  

Tin cùng chuyên mục