Yêu cầu kiểm tra, xử lý vụ giả mạo công văn UBND TPHCM

 Văn phòng UBND TPHCM vừa có công văn đề nghị Sở TT-TT và Công an TPHCM kiểm tra, xử lý thông tin vụ giả mạo công văn của UBNDTP. 
Công văn phản hồi về việc chương trình "Sao doanh nhân Việt Nam" giả mạo giấy tờ của Văn phòng UBND TP.HCM. Ảnh: Tuoitre
Công văn phản hồi về việc chương trình "Sao doanh nhân Việt Nam" giả mạo giấy tờ của Văn phòng UBND TP.HCM. Ảnh: Tuoitre

Cụ thể, Văn phòng UBND TPHCM cho biết 2 văn bản do ban tổ chức dự án “Sao doanh nhân Việt Nam” cung cấp cho báo chí là hoàn toàn giả mạo, không đúng cả về mặt thể thức và nội dung.

UBND TPHCM khẳng định không ban hành 2 văn bản trên. Văn phòng UBND TPHCM đề nghị Sở TT-TT và Công an TPHCM kiểm tra nội dung phản ánh, xử lý theo thẩm quyền, gửi kết quả về Văn phòng UBND TP trước ngày 5-5.

Trước đó, báo chí phản ánh một số công văn do đại diện ban tổ chức dự án “Sao doanh nhân Việt Nam” cung cấp cho báo chí bất hợp lý và nghi ngờ bị giả mạo. Cụ thể, ban tổ chức cung cấp công văn số “15679” ngày 19-3-2019 do Phó Chánh văn phòng UBND TPHCM Võ Sĩ ký, với nội dung truyền đạt ý kiến của Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Thu trên cơ sở xét đề nghị của Sở TT-TT TPHCM tại công văn số 3198 ngày 16-3-2019.

Theo đó, chấp thuận đề xuất của sở cho Công ty TNHH Quảng cáo truyền thông Sao ra mắt thí sinh vào bán kết dự án “Sao doanh nhân Việt Nam” vào lúc 8 giờ ngày 30-3-2019 tại Nhà hát VOH - Music One - Opera House (37 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa Kao,  quận 1, TPHCM). Tuy nhiên, bà Nguyễn Thị Thu, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, đã qua đời ngày 20-2-2019.

Tin cùng chuyên mục