Yêu cầu khắc phục các sai phạm tại dự án quanh hồ Tuyền Lâm

Ông Phạm Văn Dân, Giám đốc Ban quản lý Khu du lịch Quốc gia hồ Tuyền Lâm, cho biết vừa đề nghị Công ty CP Đầu tư Lý Khương khắc phục các vi phạm tại dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp và du lịch sinh thái Hoàng Gia (ở tiểu khu 157B, phường 4, TP Đà Lạt). 
Quán cà phê xây dựng trái phép ngay bên hồ Tuyền Lâm.
Quán cà phê xây dựng trái phép ngay bên hồ Tuyền Lâm.

Theo đó, chủ đầu tư phải thực hiện ngay việc hoàn nguyên hiện trạng bằng giải pháp trồng cỏ, trồng cây để tạo cảnh quan, đồng thời tiến hành khơi thông dòng chảy của khe tụ thủy mà đơn vị đã tự ý tác động với diện tích 7.600m2 để không ảnh hưởng đến nguồn nước vào hồ Tuyền Lâm. 

Đây là diện tích mà chủ đầu tư đang triển khai nhiều hạng mục xây dựng ngoài khu vực được cấp phép. Tại khu vực công viên công cộng (giáp ranh với phân khu chức năng), chủ đầu tư đã tiến hành san ủi đất, xây dựng các mô hình “kỳ quan” thế giới khi chưa có sự chấp thuận của cơ quan chức năng với diện tích hơn 1ha. 

Cũng tại dự án này, tháng 11-2018, cơ quan chức năng phát hiện 19 nhà gỗ dựng trái phép (vách, sàn bằng gỗ, mái lợp bằng tấm nhựa tổng hợp) với tổng diện tích 456m2 (mỗi căn 24m2). Tất cả các công trình trên nằm trong phạm vi khu vực bảo vệ I của Di tích thắng cảnh Quốc gia hồ Tuyền Lâm.

Tin cùng chuyên mục