Yêu cầu dừng thu 165 triệu đồng quỹ cha mẹ học sinh

Ngày 4-10, trên mạng xã hội lan truyền bảng kế hoạch thu - chi năm học 2022-2023 của một lớp học thuộc khối 9, Trường THCS Lê Quý Đôn (quận 3, TPHCM) với 17 hạng mục, tổng số tiền dự tính hơn 165 triệu đồng.

Trong đó, 2 hạng mục chiếm kinh phí nhiều nhất là “Hoạt động ngoại khóa, văn nghệ” và “Chụp hình, quay phim, làm kỷ yếu cuối năm học”, với 20 triệu đồng/hoạt động.

Ngoài ra, một số khoản thu có mức đề nghị số tiền khá lớn nhưng không rõ nội dung và đối tượng thụ hưởng, như “Gửi giáo viên chủ nhiệm hoạt động học kỳ 1”, “Gửi giáo viên chủ nhiệm hoạt động học kỳ 2” (15 triệu đồng/học kỳ), “Quà học kỳ 1”, “Quà học kỳ 2” (15 triệu đồng/học kỳ)… 

Ngay lập tức, bảng dự trù các khoản thu nói trên đã bị nhiều phụ huynh lên tiếng phản đối. Sau khi tiếp nhận thông tin từ phụ huynh, Hiệu trưởng Trường THCS Lê Quý Đôn Nguyễn Văn Diệu đã yêu cầu giáo viên chủ nhiệm thông báo với ban đại diện cha mẹ học sinh lớp dừng việc thu tiền; thay vào đó triển khai theo hình thức “hoạt động đến đâu, thu tiền đến đó”, đảm bảo thu đủ, chi đủ, không tạo áp lực tài chính cho phụ huynh.

Tin cùng chuyên mục