Y án 18 năm tù kẻ đốt chết người tình

Bị người tình đòi chia tay, Lương Ngọc Biển (SN 1994, quê tỉnh Gia Lai) mua xăng về, khóa trái phòng rồi tưới xăng tự đốt mình và người tình.

Lương Ngọc Biển sau phiên xử phúc thẩm
Lương Ngọc Biển sau phiên xử phúc thẩm

Theo lời khai nhận, Biển và chị Đỗ Thư Phụng (SN 1992) chung sống với nhau như vợ chồng từ tháng 9-2015 tại phòng trọ trên đường Cách Mạng Tháng Tám, quận 3, TPHCM. Do hai bên thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nên chị Phụng đòi cắt đứt tình cảm nhưng Biển không đồng ý.

Trưa ngày 19-12-2015, giữa Biển và chị Phụng tiếp tục xảy ra tranh cãi.
Ngay sau đó Biển đi mua 2 lít xăng, mang về phòng trọ rồi khóa trái cửa lại. Thấy chị Phụng đang nằm, Biển lấy áo quần phủ lên người chị, sau đó lấy xăng đổ lên rồi tiếp tục đổ xăng khắp phòng trọ. Số xăng còn lại được Biển tự đổ lên người và rồi châm lửa đốt.

Khi lửa cháy quá nóng, Biển mở cửa kéo chị Phụng ra ngoài và được người dân đưa đi cấp cứu. Đến ngày 18-1-2016, chị Phụng tử vong tại bệnh viện. Riêng Biển cũng bị thương tích với tỷ lệ 77%.

Tháng 9-2016, tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Biển mức án 18 năm tù về tội “Giết người”. Sau bản án sơ thẩm, gia đình nạn nhân kháng cáo yêu cầu tòa án cấp phúc thẩm tăng hình phạt đối với Biển.

Vụ án được TAND Cấp cao tại TPHCM đưa ra xét xử phúc thẩm vào ngày 7-6. Xét thấy gia đình nạn nhân kháng cáo nhưng không có nội dung nào mới để xem xét, hội đồng xét xử quyết định bác đơn kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm 18 năm tù về tội “Giết người” đối với bị cáo Biển.

Tin cùng chuyên mục