Y án 18 năm tù đối với bị cáo dùng gậy đánh tử vong chủ quán

Ngày 7-9, TAND Cấp cao tại TP HCM mở phiên xét xử phúc thẩm tuyên y án bị cáo Phạm Chí Trung (SN 1994, ngụ xã Tân Thành, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) 18 năm tù giam về tội giết người và Lê Đoàn Trường Quang (SN 2000), ngụ phường Tân Phú, TP Đồng Xoài) 1 năm 6 tháng tù giam về tội gây rối trật tự công cộng.
Bị cáo Phạm Chí Trung tại phiên tòa
Bị cáo Phạm Chí Trung tại phiên tòa

Theo cáo trạng, khoảng 20 giờ ngày 11-8-2018, Trung cùng nhóm bạn đến quán thuộc khu phố Phú Tân (phường Tân Phú, TP Đồng Xoài) ăn bánh xèo và uống rượu. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, Trung có to tiếng với một người cùng bàn và dùng tay đập xuống bàn. Lúc này quán có nhóm của Lê Tấn Phong (SN 1996, ngụ phường Tân Thiện, TP Đồng Xoài) ngồi phía ngoài. Sau khi Trung tính tiền ra về, thì Phong đi lại nói: “Tại sao tới quán mà đập phá?”. Trung trả lời: “Tao đập cái gì, bể cái gì chưa?". Lúc này, một người bạn của Trung cầm 2 vỏ chai thủy tinh chạy đến đánh vào vai khiến Phong ngã xuống đất. Hai nhóm xông vào xô xát.

Thấy đánh nhau, anh Hà Minh Lộc (chủ quán) lấy đoạn tre đánh nhiều cái liên tiếp vào người Trung.  Trung giật lấy đoạn tre khiến anh Lộc ngã xuống. Anh Lộc đứng dậy cầm đá ném trúng bụng Trung. Trung cầm đoạn tre đánh một cái vào đầu khiến anh Lộc tử vong. Trong lúc xô xát, Lê Đoàn Trường Quang lấy dao đánh đuổi nhóm của Trung gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 7- 10- 2019, TAND tỉnh Bình Phước tuyên phạt bị cáo Trung 18 năm tù giam và Quang 1 năm 6 tháng tù giam. Sau đó, Trung có đơn xin giảm nhẹ hình phạt và Quang có đơn xin được xử án treo.

Tin cùng chuyên mục