Xuống ruộng uống cà phê, xem thả diều cần đảm bảo an toàn

Mô hình xuống ruộng uống cà phê, xem thả diều đang được các bạn trẻ ở tỉnh Trà Vinh yêu thích, tuy nhiên tiềm ẩn tai nạn giao thông khi hàng loạt hàng quán, bãi xe ngang nhiên chiếm dụng lòng đường.

Ghi nhận của phóng viên vào chiều 13-3, tại trục chính dẫn vào Khu công nghiệp (KCN) Long Đức (xã Long Đức, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh), rất đông người dân tìm đến đây để giải khát và thả diều.

Hàng chục người dân kinh doanh vô tư chiếm dụng lòng đường làm nơi để bàn ghế, bày bán diều đã khiến lòng đường bị thu hẹp, tiềm ẩn xảy ra tai nạn giao thông. Chưa kể hàng trăm xe máy, ô tô vô tư dừng ngay lòng đường với một đoạn dài khoảng 1km để xuống ruộng giải khát tạo nên cảnh hỗn loạn.

Xuống ruộng uống cà phê, xem thả diều cần đảm bảo an toàn ảnh 1 Tại trục chính dẫn vào KCN Long Đức, tình trạng lòng đường bị chiếm dụng để bán hàng rong, làm bãi đậu xe diễn ra từ nhiều ngày qua. Ảnh: QUỐC AN

Tài xế Nguyễn Văn Vân (44 tuổi, ngụ huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) cho biết, do thường xuyên chở hàng hóa liên tỉnh nên biết khu vực thả diều này. Cứ sau vụ thu hoạch lúa đông xuân, nhiều người tìm đến đây thả diều và chiếm dụng lòng đường để bán hàng rong và bãi xe. Do vậy, khi qua đây, người điều khiển phương tiện phải thật sự chú ý quan sát và giảm tốc độ, chạy thật chậm nhằm hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Xuống ruộng uống cà phê, xem thả diều cần đảm bảo an toàn ảnh 2 Bàn ghế để trên lòng đường, tiềm ẩn xảy ra tai nạn giao thông. Ảnh: QUỐC AN

Trong khi đó, em Lê Thành Trung (18 tuổi, ngụ phường 6, TP Trà Vinh) cho rằng, mô hình quán cà phê giữa đồng ruộng khá thú vị, gần gũi với thiên nhiên, đang thu hút nhiều giới trẻ.

“Tuy nhiên, việc phát triển mô hình này cần được chú trọng đến an toàn giao thông và đảm bảo vệ sinh chung. Nhất là lòng đường hiện nay đang bị người dân chiếm dụng trái phép và tình trạng vứt rác bừa bãi, tiểu tiện tùy ý…”, em Trung nói.

Xuống ruộng uống cà phê, xem thả diều cần đảm bảo an toàn ảnh 3 Nhiều người bán hàng rong ngang nhiên chiếm dụng lòng đường làm nơi kinh doanh. Ảnh: QUỐC AN
Chiều 13-3, ông Lê Quốc Nam, Chủ tịch UBND xã Long Đức thông tin, việc bán cà phê, xem thả diều là tự phát dọc theo trục lộ, chỉ diễn ra theo thời vụ khoảng 2 tháng là kết thúc.
Theo ông Nam, đây là trục lộ chính dẫn vào KCN Long Đức, mỗi ngày có rất đông phương tiện xe tải lưu thông qua lại. Ngay sau khi nắm thông tin, địa phương sẽ cử lực lượng cả xã xuống địa bàn kiểm tra và nhắc nhở người dân kinh doanh cần đảm bảo an toàn giao thông, cũng như đảm bảo vệ sinh chung.

Tin cùng chuyên mục