Xuôi dòng Xà No

Từ lâu, các chuyên gia du lịch đã chỉ ra nét độc đáo của dòng Xà No đối với khách du lịch. Việc Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Vạn Phát đưa tàu du lịch vào hoạt động trên dòng Xà No từ đầu năm 2022 đến nay được xem là điểm nhấn quan trọng của du lịch tỉnh Hậu Giang.

“Cảm giác thật tuyệt khi ngồi trên tàu du lịch xuôi dòng Xà No và thưởng thức món cá thác lác muối sả ớt chiên, nhấm nháp vị ngọt của khóm Cầu Đúc. Thành phố Vị Thanh tỉnh Hậu Giang về đêm lung linh mà yên tĩnh bên dòng Xà No”, anh Danh Cường, đang làm việc cho một tập đoàn sản xuất máy nông nghiệp, nhận xét.

Theo đơn vị khai thác, tàu du lịch này có sức chứa khoảng 200 khách, phục vụ ăn uống từ 6 giờ đến 21 giờ mỗi ngày. Trong đó, từ 19 giờ đến 21 giờ mỗi tối sẽ phục vụ khách thưởng ngoạn dòng Xà No trên đoạn kênh 10km. Hiện nay, mỗi ngày, tàu thu hút từ 120-150 khách. Đây là tín hiệu vui khi sản phẩm du lịch đầu tiên của tỉnh tạo được dấu ấn.

Kênh xáng Xà No dài khoảng 40km bắt đầu từ sông Cái Lớn (nơi giáp ranh tỉnh Kiên Giang với tỉnh Hậu Giang), chạy dài qua trung tâm TP Vị Thanh, huyện Vị Thủy rồi đến Vàm Xáng (TP Cần Thơ). Không gian du lịch dòng Xà No được xem là gắn kết chặt với TP Cần Thơ. Kênh xáng Xà No từ lâu được ví là “con đường lúa gạo miền Tây Sông Hậu”. Theo cố nhà văn Sơn Nam, kênh xáng Xà No là con kênh quan trọng nhất vùng Hậu Giang do người Pháp cho đào từ đầu thế kỷ XX - nối từ Cần Thơ qua Kiên Giang, vùng trồng lúa quan trọng ven sông Hậu. 

Mới đây, ông Stiermann Martin, Giám đốc khu nghỉ dưỡng RiceField Logde (TP Cần Thơ), đã cùng một nhóm khách du lịch xuôi dòng Xà No để khai phá “tour du lịch bằng ca nô cao tốc”. Trong hành trình xuôi dòng Xà No, ông Stiermann Martin cùng nhóm khách đã tham quan làng hoa Xáng Mới, thăm các nhà máy xay xát lúa gạo có từ thời Pháp thuộc (dọc kinh xáng Xà No còn khoảng 10 nhà máy như vậy).

Khách du lịch cũng có dịp ghé thăm Hợp tác xã xoài cát Hòa Lộc VietGAP Bảy Ngàn, gặp các hộ dân làm nghề đóng ghe xuồng và thăm trang trại nuôi dê lấy sữa, sản xuất phô mai. Ở điểm “khóa đuôi” xuôi dòng Xà No, du khách được tham quan vùng khóm Cầu Đúc ở Hỏa Lựu, TP Vị Thanh - nơi trồng khóm lớn nhất vùng ĐBSCL với quy mô khoảng 2.000ha. 

Bà Nguyễn Thị Lý, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Hậu Giang, cho biết, thời gian tới, sẽ có cầu tàu chuyên dụng khai thác du lịch trên dòng Xà No. Các điểm giới thiệu, bán buôn sản phẩm du lịch đặc thù của tỉnh Hậu Giang tại cầu tàu được kết nối với khu du lịch chợ đêm sẽ tạo ra cảnh tấp nập “trên chợ, dưới thuyền” cho nơi đây.

Tin cùng chuyên mục