Xung đột tại bang Rakhine - Myanmar, Bangladesh kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ

Đêm 11-9, Chính phủ Myanmar đã kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp đỡ và ủng hộ những nỗ lực của nước này nhằm mang lại hòa bình, ổn định và sự phát triển cho khu vực phía Bắc bang Rakhine đang chìm trong xung đột. 
Binh sĩ được triển khai đến bang Rakhine, Myanamar. Ảnh: REUTERS
Binh sĩ được triển khai đến bang Rakhine, Myanamar. Ảnh: REUTERS
Bộ Ngoại giao Myanmar nhấn mạnh chính phủ Myanmar luôn hoan nghênh các chương trình, hoạt động hỗ trợ từ các nước thành viên Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) cũng như cộng đồng quốc tế. Các hoạt động hỗ trợ nhân đạo sẽ được Chính phủ Myanmar, với sự phối hợp của Hội Chữ Thập đỏ, triển khai tới toàn bộ số người vô gia cư không phân biệt sắc tộc hay tôn giáo. Chính phủ Bangladesh cũng kêu gọi sự hỗ trợ của quốc tế nhằm đưa hàng ngàn người tị nạn Hồi giáo Rohingya tới tạm trú trên một hòn đảo cằn cỗi và hàng năm bị ngập nước trong bối cảnh nước này đang phải đối mặt cuộc khủng hoảng về nơi ở cho những người tị nạn. Theo số liệu của Liên hiệp quốc, có khoảng 313.000 người tộc Rohingya đã rời Rakhine chạy sang lánh nạn tại Bangladesh sau các vụ xung đột tại bang Rakhine ngày 25-8 vừa qua. 

Tin cùng chuyên mục