Nếu được tổ chức, đây sẽ là hội nghị thượng đỉnh được tổ chức lần đầu tiên từ năm 2016, có sự tham dự của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.
Mục đích nhằm chấm dứt xung đột tại miền Đông Ukraine đã khiến hơn 13.000 người thiệt mạng. Cuộc xung đột nổ ra sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea vào năm 2014, khiến mối quan hệ giữa Moscow với phương Tây bị đóng băng.
Theo Bộ Ngoại giao Pháp, hoạt động đàm phán giữa Ukraine, Nga và lực lượng ly khai Belarus đã đạt được tiến bộ quan trọng, với sự đồng thuận về lộ trình cho 2 khu vực Donetsk và Lugansk. Trong vài tháng qua, Pháp đang đóng vai trò đi đầu trong việc tiến hành các biện pháp ngoại giao mạnh mẽ nhằm giải quyết xung đột Ukraine.
Tin cùng chuyên mục

Máy bay quân sự chở 38 người của Chile mất tích

Thịt nhân tạo - xu hướng gây nhiều tranh cãi

Căng thẳng Mỹ - Triều Tiên hướng tới điểm nguy hiểm

Thủ tướng trẻ nhất ở Phần Lan và thế giới

New Zealand: Núi lửa phun trào, ít nhất 5 người chết

Chống thù ghét do phân biệt chủng tộc

Châu Âu chờ kết quả cuộc họp Normandy

Triều Tiên rút phi hạt nhân hóa khỏi đàm phán

WB giảm mạnh việc cho Trung Quốc vay
