Xuất quân đánh bắt vụ cá Nam

Ngày 12-2, tại đình làng văn hóa thôn Thai Dương (TP Huế) ngư dân phường Thuận An tổ chức lễ xuất quân đánh bắt cá vụ Nam (ảnh). Đây là đơn vị trọng điểm về nghề cá của tỉnh Thừa Thiên - Huế với 122 tàu xa bờ và hơn 200 tàu cỡ trung và nhỏ. 
Xuất quân đánh bắt vụ cá Nam

Ông Võ Lê Nhật, Chủ tịch UBND TP Huế, yêu cầu cần tập trung hỗ trợ, hướng dẫn, kêu gọi bà con ngư dân đầu tư nâng cấp tàu cá, ngư lưới cụ, đầu tư trang thiết bị hiện đại, đa dạng loại hình thủy sản đánh bắt, đặc biệt là các sản phẩm có giá trị xuất khẩu, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế và hoàn thành chỉ tiêu đề ra trong năm 2022.

Cùng ngày, Ban Quản lý các cảng cá tỉnh Hà Tĩnh cho biết, chỉ tính riêng từ ngày 11-2 đến sáng 12-2, tại cảng cá Cửa Sót đã có hàng chục lượt tàu thuyền của ngư dân Hà Tĩnh, Nghệ An trúng đậm cá cơm, ruốc vào cập cảng với sản lượng khoảng 15-20 tấn mỗi loại/ngày, giá bán dao động 10.000-20.000 đồng/kg ruốc và 20.000-40.000 đồng/kg cá cơm. 

Tin cùng chuyên mục