Xuất khẩu chính ngạch nhãn sang Australia và Trung Quốc

Văn phòng Bộ Công thương thông tin, trong tuần này, khoảng 9 tấn nhãn từ tỉnh Hải Dương sẽ lên tàu xuất khẩu chính ngạch sang Australia. 
Xuất khẩu chính ngạch nhãn sang Australia và Trung Quốc

Trước đó, ngày 6-8, đã có 7,5 tấn nhãn trồng ở các tỉnh thành miền Nam được thông quan vào Australia. 

Thương vụ Việt Nam tại Australia cho biết, năm ngoái, thương vụ đã tổ chức thành công “Ngày nhãn Việt Nam tại Australia”, đánh dấu lô nhãn tươi đầu tiên từ Việt Nam xuất khẩu sang Australia. Vì vậy, năm nay, thương vụ tiếp tục thực hiện chương trình xúc tiến mang tên “Nhãn Việt Nam mình” để xuất khẩu chính ngạch trái nhãn tươi vào nước này. 

Theo ông Bùi Thế Cử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên, năm nay, nhãn được mùa nhưng chín vào đúng đợt dịch Covid-19 nên kế hoạch xúc tiến thương mại, tiêu thụ đang gặp khó khăn, kể cả các hợp đồng đã ký kết giữa nhà vườn và doanh nghiệp Trung Quốc cũng phải tạm dừng. Vì vậy, tỉnh Hưng Yên đề nghị Bộ NN-PTNT, Bộ Công thương, đặc biệt là Tham tán thương mại của Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam hỗ trợ từ kinh nghiệm xuất khẩu vải thiều của tỉnh Bắc Giang trong thời gian qua.

Theo Bộ NN-PTNT, vừa qua, Trung Quốc đã tiêu thụ hơn 60.000 tấn vải thiều của tỉnh Bắc Giang. Còn với trái nhãn, Bộ NN-PTNT đã làm việc với Sở Công thương tỉnh Hưng Yên, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương) để đẩy mạnh xuất khẩu nhãn. Bộ Công thương cho biết, vào ngày 13-8, sẽ tổ chức hội nghị xúc tiến trực tuyến để tìm đầu ra cho trái nhãn Việt Nam. 

Tin cùng chuyên mục