Xuất hiện “hố tử thần” trong ruộng mía

Chiều 22-8, ông Vũ Ngọc Nam, Chủ tịch UBND xã Ngọc Phụng (huyện Thường Xuân, Thanh Hóa) cho biết, “hố tử thần” xuất hiện ở thôn Hưng Long đang tiếp tục lan rộng. 

"Hố tử thần" trong ruộng mía tại thôn Hưng Long
"Hố tử thần" trong ruộng mía tại thôn Hưng Long

Trước đó, sáng ngày 20-8, anh Trần Văn Tiến (thôn Hưng Long) ra vườn làm cỏ mía thì phát hiện một hố sâu bất thường nên anh báo lên thôn và xã.

Qua kiểm tra, đo đạc cho thấy “hố tử thần” có chiều rộng 6m và có chiều sâu tới 13m.

Sau khi phát hiện sự việc, chính quyền địa phương đã khuyến cáo người dân không được đến gần, lập rào chắn, cắt cử người theo dõi,…

Đến sáng 22-8, qua kiểm tra, miệng hố đã lan rộng ra 13m, sâu 13m và chưa có dấu hiệu dừng lại.

Ông Vũ Ngọc Nam cho biết thêm, ngoài việc lập rào, cử người theo dõi, xã cũng đã vận động di dời 1 hộ dân ở gần “hố tử thần” đến ở nơi an toàn cho đến khi có kết luận của ngành chức năng.

UBND huyện Thường Xuân cũng đã giao Phòng Tài nguyên và Môi trường cử cán bộ về kiểm tra, đánh giá vụ việc. 

Tin cùng chuyên mục