Xuất hiện áp thấp ở Biển Đông

Chiều 18-9, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia thông tin, trên khu vực Nam Biển Đông đã hình thành một vùng áp thấp, tương tác với dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 10-13 độ vĩ Bắc (vắt ngang TPHCM, Đông Nam bộ và Nam Trung bộ).

Chiều 18-9, vùng áp thấp có tọa độ khoảng 11,5 - 12,5 độ vĩ Bắc và 115,5 - 116,5 độ kinh Đông, có xu hướng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới vào ngày 19-9 hoặc 20-9. 

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới và hoàn lưu vùng áp thấp, từ ngày 19-9 đến 21-9, từ TP Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam bộ có mưa lớn, khu vực Nam Biển Đông, các vùng biển phía Nam có mưa dông, thời tiết xấu.

Tin cùng chuyên mục