Xuất hiện áp thấp nhiệt đới ở đảo Luzon, hướng vào biển Đông

Ngoài khơi sáng nay 10-9, xuất hiện một áp thấp nhiệt đới và sắp đi vào biển Đông. Trong khi ở bên ngoài, có 1 cơn bão "cực khủng" cũng sẽ lướt qua khu vực tương tự.

Sáng nay 10-9, cả Cơ quan Dự báo khí tượng Nhật Bản và Cơ quan Dự báo khí tượng của Hải quân Mỹ đều cảnh báo một vùng thấp ở phía Bắc đảo Luzon – Philippines đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.  

Hồi 9 giờ sáng nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 21,7 độ vĩ Bắc và 122,4 độ kinh Đông. 

Hiện tại, áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng Tây, có xu hướng đổ bộ vào biển Đông sau 1 ngày nữa.

Các đài dự báo khí tượng quốc tế ở châu Âu cũng dự báo áp thấp nhiệt đới này sẽ lướt qua đảo Hải Nam – Trung Quốc, đổ bộ vào vịnh Bắc bộ, sau đó là Bắc bộ. 

Trong khi đó, ở bên ngoài Thái Bình Dương, có một cơn bão cực mạnh, có tên là bão Mangkhut (Măng cụt). 

Hồi 9 giờ sáng nay, tâm bão Măng cụt ở vào khoảng 14,6 độ vĩ Bắc và 147,5 độ kinh Đông, di chuyển thẳng theo hướng Tây với tốc độ là 35km/giờ. 

Chiều nay, bão sẽ phát triển lên mức rất mạnh, sau đó đến ngày 12-9 thì lên thêm mức cực mạnh (với cấp bão đạt cấp 18).

Các đài dự báo khí tượng thế giới đều dự báo bão sẽ đổ bộ vào Bắc biển Đông và có thể gây ảnh hưởng tới Bắc bộ.

Tin cùng chuyên mục