Xuất hiện áp thấp nhiệt đới mới

Ngày 24-8, sau khi đi sâu vào đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), bão số 6  (Hato) đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) trên đất liền phía Tây Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).
Bão Hato tức cơn bão số 6 suy yếu thành ATNT ảnh hưởng tới Việt Nam. Ảnh: BLOOMBERG
Bão Hato tức cơn bão số 6 suy yếu thành ATNT ảnh hưởng tới Việt Nam. Ảnh: BLOOMBERG
 Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6 (40 - 50km/giờ), giật cấp 7. Sau đó, ATNĐ tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20 - 25km và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực biên giới Tây Bắc Việt Nam - Vân Nam (Trung Quốc). Do ảnh hưởng của hoàn lưu ATNĐ sau suy yếu thành vùng áp thấp và dịch chuyển về phía Tây, ngày 24-8 tại Bắc bộ đã có mưa to đến rất to. Ngày 25-8, miền Bắc vẫn có mưa, mưa vừa; riêng khu vực Tây Bắc và Việt Bắc tiếp tục có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa 50 - 100mm; một số nơi ở Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu có nơi mưa 100 - 150mm.
Tại tỉnh Hà Giang, mưa lũ làm một lượng đất đá, bùn sạt lở đã gây ách tắc, gián đoạn hoạt động giao thông tại cửa khẩu Thanh Thủy (xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, Hà Giang). Hiện nay ở đây mỗi ngày có gần 100 xe container vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu qua Trung Quốc, chủ yếu là thanh long Bình Thuận; mì, gỗ ván bóc ở Tuyên Quang, Phú Thọ và Yên Bái.
Theo Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, hoàn lưu bão số 6 đã gây dông lốc trên diện rộng tại 9 huyện, thành phố của tỉnh Yên Bái, làm 1 người bị thương, 742 nhà dân cùng 16 điểm trường học và trụ sở cơ quan bị tốc mái, hư hỏng; hơn 100ha lúa, hoa màu và cây lâu năm bị đổ hỏng. Đặc biệt còn có 2 người bị sét đánh chết ở Yên Bái và Bình Thuận.
Ngày 24-8, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai tiếp tục tổ chức cuộc họp chỉ đạo biện pháp phòng tránh mưa lũ. Theo nhận định của Ban chỉ đạo, mưa do hoàn lưu bão sẽ tập trung tại các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Giang, Hà Giang, Tuyên Quang, Yên Bái, Lào Cai, Lai Châu. Hai tỉnh Lạng Sơn và Quảng Ninh cần đặc biệt đề phòng nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét. Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã cử 2 đoàn công tác trực tiếp đi chỉ đạo ứng phó mưa lũ tại các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Giang, Quảng Ninh. Yêu cầu các tỉnh miền núi phía Bắc tăng cường thông tin đến người dân, khẩn trương triển khai phương án ứng phó lũ ống, lũ quét. Sẵn sàng sơ tán dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, đảm bảo an toàn các hồ chứa và khu vực hạ du.
Trong khi bão Hato vừa tan khi đổ bộ vào Trung Quốc thì ngay phía Đông của Philippines vừa xuất hiện một ATNĐ mới. Theo thông tin nhanh từ Trung tâm khí tượng Nhật Bản, ATNĐ này đang hoạt động ở tọa độ 15,4 độ vĩ Bắc và 127,2 độ kinh Đông, di chuyển chậm theo hướng Tây - Tây Bắc về miền Bắc Philippines. Nhiều khả năng ATNĐ sẽ mạnh lên thành bão.  

Tin cùng chuyên mục