Xuân đến với cơ sở cai nghiện ma túy

Hơn 13.000 học viên tại các cơ sở cai nghiện ma túy của TPHCM đang rộn ràng chuẩn bị đón Tết Nguyên đán 2022. Khuôn viên các cơ sở được “khoác” áo mới. Học viên được quan tâm chăm lo tết ấm áp, chu đáo.
Học viên Cơ sở cai nghiện ma túy Phước Bình chuẩn bị tiết mục múa lân chào đón năm mới 2022
Học viên Cơ sở cai nghiện ma túy Phước Bình chuẩn bị tiết mục múa lân chào đón năm mới 2022

Náo nức vào xuân

Thời điểm này, 12 cơ sở cai nghiện ma túy của TPHCM (đóng trên địa bàn TPHCM và các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Đắk Nông, Lâm Đồng) đã cơ bản hoàn tất trang hoàng khuôn viên cơ sở. Học viên hào hứng trang trí cành mai, cành đào, chăm sóc hoa tươi, tiểu cảnh, trang trí cờ phướn, tôn tạo cảnh quan...

Tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 (thuộc Lực lượng TNXP TPHCM, đặt tại tỉnh Đắk Nông), học viên Nguyễn Xuân Tiến (ngụ quận 12, TPHCM) cùng các bạn tự tay sửa soạn đón tết. Nhóm bạn cùng quét dọn, sửa sang nơi ở, cắt tỉa cây cảnh, trang trí hoa đào, hoa mai… “Trước kia, chúng tôi thường la cà mải chơi, không mấy khi để ý những việc này; nhưng giờ đây, chúng tôi đã tự tay tạo nên không khí vui tươi, rộn ràng. Mọi người vì thế rất vui, rất náo nức chào đón Xuân mới mang theo những ấp ủ, dự định mới cho cuộc đời”, anh Nguyễn Xuân Tiến bày tỏ.

Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 đang quản lý, chăm sóc 1.250 học viên. Ông Vy Văn Trọng, Giám đốc Cơ sở cai nghiện ma túy số 1, cho biết, cơ sở tổ chức trang trí tết với phương châm đẹp, tiết kiệm; đồng thời đảm bảo chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của học viên. Tiền ăn của học viên vào ngày Tết Nguyên đán gấp 5 lần ngày thường, bình quân gần 200.000 đồng/người/ngày. Ngoài ra, cơ sở chi các nguồn quỹ phúc lợi và tự cung tự cấp để đa dạng khẩu phần, cải thiện chất lượng bữa ăn cho học viên.

Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 (thuộc Lực lượng TNXP TPHCM, đặt tại tỉnh Lâm Đồng) đang quản lý, chăm sóc 1.016 học viên. Ông Trương Quang Nam, Giám đốc Cơ sở cai nghiện ma túy số 2, thông tin, những ngày tết, cơ sở tổ chức nhiều hoạt động văn thể mỹ “cây nhà lá vườn”. Hoạt động thăm gặp, gọi điện thoại liên lạc với gia đình được duy trì thường xuyên, giúp học viên giải tỏa tâm lý, thêm an tâm trị bệnh. Nguồn chăm lo tết cho học viên tại đơn vị khoảng 1,6 tỷ đồng (trung bình 1,5 triệu đồng/học viên). Dịp này, cơ sở tặng 400 phần quà cho các học viên có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, các học viên tham gia lao động trị liệu, có thu nhập hơn 42.000 đồng/người/ngày, giúp cải thiện chất lượng đời sống và sắm sửa đón tết. 

Đảm bảo an toàn 

Trong những ngày tết, các cơ sở cai nghiện ma túy đều xây dựng phương án và chuẩn bị trang thiết bị y tế, vật tư, sinh phẩm cũng như nhân sự đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe cho học viên. Vui xuân đón tết an toàn và phòng ngừa, kiểm soát dịch Covid-19 là hai mục tiêu quan trọng. Cơ sở cai nghiện ma túy Phước Bình (thuộc Sở LĐTB-XH TPHCM, đặt tại tỉnh Đồng Nai) đang quản lý 1.136 học viên.

Theo ông Lê Hoàng Đáo, Giám đốc Cơ sở cai nghiện ma túy Phước Bình, thời gian qua, cơ sở luôn giữ vững “vùng xanh”, đảm bảo 22 điều kiện tiêu chuẩn cơ sở an toàn trong phòng chống dịch. Toàn bộ học viên đã được tiêm vaccine phòng Covid-19. Cơ sở cũng xây dựng phương án cụ thể để xử lý các tình huống xảy ra tại đơn vị theo phương châm “5 tại chỗ”...

Những ngày Tết Nguyên đán sắp tới, Cơ sở cai nghiện ma túy Phước Bình tổ chức các trò chơi dân gian, trang trí cây nêu, cành mai cành đào, câu đối tết tại tất cả khu nhà ở học viên; thi gói bánh chưng, bánh tét... Đồng thời tổ chức múa lân chào đón năm mới, các hội thi văn nghệ, lễ hội hóa trang, hái hoa dân chủ…

“Các hoạt động tổ chức trong từng khu nhà ở học viên, tuy nhiên không giao lưu giữa các khu với nhau và tuân thủ các quy định về phòng chống dịch”, ông Lê Hoàng Đáo cho hay.

Tương tự, do tình hình dịch Covid-19 phức tạp, Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 không tổ chức các hoạt động giao lưu tập trung giữa các khu, đội mà ưu tiên cho việc trang trí, tổ chức gian hàng ẩm thực và các trò chơi dân gian nhằm tạo không khí tết sum vầy, đầm ấm cho học viên ở từng khu, đội.

Đón năm mới, các học viên ở các cơ sở đều được lì xì may mắn. Tại Cơ sở cai nghiện ma túy Phú Nghĩa (nơi quản lý và chăm sóc học viên nữ), toàn bộ 600 nữ học viên được nhận lì xì 50.000 đồng/người... 

Trực tiếp kiểm tra việc chuẩn bị đón tết tại các cơ sở cai nghiện ma túy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức nhận xét, các cơ sở chuẩn bị chăm lo tết chu đáo cả về đời sống vật chất lẫn tinh thần cho học viên. Thời gian qua, khi dịch Covid-19 bùng phát, các cơ sở đã làm tốt công tác phòng chống dịch, nỗ lực bao phủ vaccine cho cán bộ và học viên. “Các cơ sở cần tiếp tục thích ứng an toàn và kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, đảm bảo học viên đón tết đầm ấm, vui tươi và an toàn”, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức lưu ý.

Dịp Tết Nhâm Dần 2022, viên chức, người lao động tại các cơ sở cai nghiện ma túy có mức thưởng tết và thu nhập tăng thêm dao động từ 15-40 triệu đồng/người. Cơ sở cai nghiện ma túy Phước Bình có mức thưởng bình quân là 15 triệu đồng/người. Tại Cơ sở cai nghiện ma túy Phú Nghĩa, mỗi viên chức, người lao động có thưởng tết, thu nhập tăng thêm là 32 triệu đồng/người (người cao nhất là hơn 40 triệu đồng/người).

Tin cùng chuyên mục