Xử phạt tài khoản “Hằng Nguyễn” vì đưa tin gây hoang mang

Ngày 13-8, Sở TT-TT TPHCM cho biết, đã xử phạt vi phạm hành chính (5 triệu đồng) với chủ tài khoản Facebook “Hằng Nguyễn” về hành vi cung cấp thông tin gây hoang mang trong nhân dân về công tác phòng chống dịch Covid-19 tại TPHCM.
Bài viết trên tài khoản Facebook "Hằng Nguyễn" có nội dung ảnh hưởng đến trật tự xã hội, gây hoang mang trong nhân dân. Ảnh: TTXVN
Bài viết trên tài khoản Facebook "Hằng Nguyễn" có nội dung ảnh hưởng đến trật tự xã hội, gây hoang mang trong nhân dân. Ảnh: TTXVN

Trước đó, tài khoản này đã đăng trên Facebook với những thông tin như “Hà Nội phát lệnh lúc 0 giờ để 6 giờ thực hiện Chỉ thị 16”, “Sài Gòn phải ăn từ thiện của người dân cả nước”… Sau khi bị phản ứng, chủ tài khoản Facebook trên, bà Nguyễn Thị Hằng, đã gỡ bài đăng và lên tiếng xin lỗi về phát ngôn của mình. 

* Chiều cùng ngày, Cục Quản lý thị trường (QLTT) TPHCM cho biết, đơn vị vừa hoàn tất việc kiểm đếm lô hàng nhập lậu số lượng lớn gồm máy tạo oxy, dụng cụ đo nồng độ oxy trong máu, bộ kit xét nghiệm SARS-CoV-2 trôi nổi, không hóa đơn chứng từ.

Trước đó, ngày 12-8, Đội QLTT số 1 kiểm tra container chứa hàng (thuộc sở hữu của bà Bảo Nguyễn Thị Thùy, 31 tuổi) trong khuôn viên Kho 601 (quốc lộ 1A, phường An Lạc, quận Bình Tân), phát hiện nhiều kiện hàng hóa không có thông tin, với gần 14.000 sản phẩm, gồm máy tạo oxy, dụng cụ đo nồng độ oxy trong máu, vỏ chai đựng oxy, thực phẩm bao gói sẵn…

Tin cùng chuyên mục