Xử phạt hàng loạt xe máy đi vào Đại lộ Thăng Long

 Biết nguy hiểm, nhiều xe máy vẫn cố tình đi vào làn đường dành cho ô tô trên Đại lộ Thăng Long, Hà Nội.  

Đội CSGT số 11 thuộc Phòng CSGT Công an TP Hà Nội thực hiện chuyên đề xử lý vi phạm giao thông liên quan đến việc người điều khiển mô tô, xe máy đi vào Đại lộ Thăng Long tại km6, thuộc quận Nam Từ Liêm (Hà Nội).

Trong vòng chưa đầy 1 giờ, phát hiện 5 trường hợp vi phạm đã bị CSGT phát hiện và xử lý. Có những trường hợp khi dừng phương tiện kiểm tra, không xuất trình được giấy đăng ký xe, giấy phép lái xe, nên CSGT đã lập biên bản, tạm giữ phương tiện.

Theo Trung tá Bùi Xuân Phương, Đội phó Đội CSGT số 11, Công an TP Hà Nội, cho biết, đối với hành vi vi phạm "Điều khiển xe đi vào đường cao tốc", người vi phạm sẽ bị phạt tiền 2,5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 4 tháng và tạm giữ phương tiện 7 ngày.

Theo nhận định, đây là hành vi vi phạm đặc biệt nguy hiểm, nên trong thời gian qua, đơn vị đã lập chốt, thường xuyên kiểm tra xử lý vi phạm này tại các nút giao đường gom đi vào Đại lộ Thăng Long.

Theo thống kê, trong 5 ngày qua (9 - 14-6), Đội CSGT số 11 đã xử phạt 41 trường hợp phương tiện vi phạm với tổng số tiền hơn 100 triệu đồng, tạm giữ 9 bộ giấy tờ, 32 phương tiện và tước giấy phép lái xe 17 trường hợp.
Một số hình ảnh lực lượng CSGT xử phạt xe máy đi vào Đại lộ Thăng Long:
Xử phạt hàng loạt xe máy đi vào Đại lộ Thăng Long ảnh 1 Thời gian qua, nhiều xe máy cố tình đi vào đường gom dẫn lên cao tốc Đại lộ Thăng Long
Xử phạt hàng loạt xe máy đi vào Đại lộ Thăng Long ảnh 2 CSGT xử lý xe máy cố tình vi phạm
Xử phạt hàng loạt xe máy đi vào Đại lộ Thăng Long ảnh 3
Xử phạt hàng loạt xe máy đi vào Đại lộ Thăng Long ảnh 4
Xử phạt hàng loạt xe máy đi vào Đại lộ Thăng Long ảnh 5 Chủ phương tiện bị lập biên bản vi phạm
Xử phạt hàng loạt xe máy đi vào Đại lộ Thăng Long ảnh 6 Nhiều xe máy bị tạm giữ
Xử phạt hàng loạt xe máy đi vào Đại lộ Thăng Long ảnh 7

Tin cùng chuyên mục