Xử phạt 10 triệu đồng đối tượng đăng “đã có thuốc trị Covid-19”

V.Đ.D. (sinh năm 1993, trú tại huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng) đăng dòng trạng thái lên mạng xã hội “Đã có thuốc trị Covid-19, chỉ cần anh em nhiệt tình là không lo bệnh tật”. Ngay sau đó, đối tượng bị triệu tập và bị xử phạt 10 triệu đồng.
V.Đ.D. tại cơ quan công an
V.Đ.D. tại cơ quan công an

Ngày 9-4, UBND huyện Tiên Lãng ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính V.Đ.D. do đăng tải bài viết sai sự thật về tình hình dịch bệnh Covid-19 lên mạng xã hội.

Trước đó, V.Đ.D. đã đăng tải lên mạng xã hội Facebook nội dung: “Đã có thuốc trị Covid-19, chỉ cần anh em nhiệt tình là không lo bệnh tật”.

Theo cơ quan chức năng, hành vi đăng tải bài viết có nội dung sai sự thật về tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn được quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 64 Nghị định 174/2013/NĐ-CP ngày 13-11-2013 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.

UBND huyện Tiên Lãng áp dụng hình thức xử phạt là phạt tiền 10.000.000 đồng.

Tại Công an huyện Tiên Lãng, D. đã tự nguyện khai báo, thành thật hối lỗi do muốn câu like trên mạng xã hội nên đã đăng tải nội dung như trên. Đây là hình thức xử phạt nghiêm minh cho những người cố ý đưa tin bài sai sự thật, câu like ảo trên mạng xã hội, làm nhiễu loạn thông tin, gây tâm lý hoang mang trong dư luận.

Tin cùng chuyên mục