Xử lý nghiêm tập thể, cá nhân để tội phạm lộng hành trên địa bàn

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu yêu cầu, Công an TPHCM tăng cường công tác tuần tra, giám sát, đánh giá công tác phòng chống tội phạm, xử lý trách nhiệm những tập thể, cá nhân có sai phạm để tội phạm hoạt động lộng hành ở địa bàn phụ trách.
Ngày 15-12, Công an TPHCM tổ chức lễ ra quân cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu đến dự và phát biểu chỉ đạo.
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu nhấn mạnh, trong năm 2021, lực lượng Công an TPHCM đã cùng với các lực lượng y tế, quân đội tham mưu cho lãnh đạo UBND TPHCM thực hiện thắng lợi “nhiệm vụ kép” vừa tham gia phòng chống dịch Covid-19, phát triển kinh tế, vừa đảm bảo, giữ vững an ninh trật tự phòng chống tội phạm trên địa bàn thành phố.
Xử lý nghiêm tập thể, cá nhân để tội phạm lộng hành trên địa bàn ảnh 1 Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu phát biểu chỉ đạo tại lễ ra quân. Ảnh DŨNG PHƯƠNG
“Với mệnh lệnh từ trái tim, lực lượng Công an TPHCM đã xung kích trên các tuyến đầu phòng chống dịch và đấu tranh trấn áp quyết liệt các loại tội phạm, giữ vững an ninh trật tự. Lãnh đạo và nhân dân TPHCM ghi nhận những đóng góp của lực lượng Công an TPHCM”, đồng chí Ngô Minh Châu bày tỏ.
Phó Chủ tịch UBND TPHCM dự báo, năm 2022, TPHCM đứng trước những thời cơ, thuận lợi mới nhưng cũng đầy thách thức, khó khăn nhất là trong tình hình dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, khó lường, tác động mạnh đến mọi mặt đời sống xã hội. Để giữ vững an ninh trật tự, đồng chí Ngô Minh Châu yêu cầu lực lượng Công an TPHCM tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa để tổ chức có hiệu quả công tác bảo vệ an ninh trật tự, đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật trong tình hình “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”. Đồng thời, lực lượng Công an TPHCM tiếp tục giữ vai trò nòng cốt là một trong những lực lượng trọng yếu, tuyến đầu, chỗ dựa vững chắc của nhân dân.
Xử lý nghiêm tập thể, cá nhân để tội phạm lộng hành trên địa bàn ảnh 2 Ban Giám đốc Công an TPHCM tại lễ ra quân. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Đồng chí Ngô Minh Châu yêu cầu Công an TPHCM nâng cao công tác quản lý xuất nhập cảnh, quản lý người nước ngoài kiểm soát nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19, nhất là chủng mới Omicron từ khách nhập cảnh vào TPHCM khi các đường bay quốc tế mở lại. Đồng thời nắm chắc tình hình, phối hợp triển khai hỗ trợ các doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch bệnh, kịp thời phát hiện ngăn chặn xử lý các hành vi lợi dụng chính sách để trục lợi, vi phạm pháp luật.
Lực lượng Công an TPHCM xây dựng cấp phường, xã, thị trấn là các “pháo đài” phòng chống tội phạm. Đồng chí yêu cầu lực lượng công an cơ sở phải nắm chắc tình hình ở địa bàn, tham mưu cho các cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Lực lượng công an phải gần dân, sát dân, hỗ trợ người dân khó khăn do dịch Covid-19 để sớm ổn định cuộc sống, không để người dân quá khó khăn mà phát sinh các hành vi vi phạm pháp luật hoặc bị các đối tượng dụ dỗ lôi kéo vào con đường phạm tội.
Xử lý nghiêm tập thể, cá nhân để tội phạm lộng hành trên địa bàn ảnh 3 Lực lượng Công an TPHCM ra quân cao điểm trấn áp tội phạm. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Đồng thời, Công an TPHCM phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với nhiều mô hình, cách làm phù hợp thực tiễn của từng đơn vị, từng địa phương. Trong đó, chú trọng mở các hộp thư, đường dây nóng để tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm, nhân rộng các mô hình tự quản có hiệu quả, phối hợp với các tổ chức xã hội quản lý, cảm hóa giáo dục đối tượng lầm lỗi tạo điều kiện để họ sớm hoàn lương.
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu yêu cầu, tăng cường công tác tuần tra, giám sát, đánh giá công tác phòng chống tội phạm của từng đơn vị, cá nhân để kịp thời biểu dương, khen thưởng và xử lý trách nhiệm những tập thể, cá nhân có sai phạm, để tội phạm hoạt động lộng hành ở địa bàn phụ trách.
Xử lý nghiêm tập thể, cá nhân để tội phạm lộng hành trên địa bàn ảnh 4 Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Trước đó, phát động lễ ra quân, Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM dự báo, thời điểm cuối năm, các loại tội phạm sẽ gia tăng hoạt động, cộng hưởng thêm tác động từ những diễn biến khó lường của dịch Covid-19 sẽ làm cho tình hình phức tạp hơn. Từ đó, Giám đốc Công an TPHCM yêu cầu các đơn vị tập trung nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở; chủ động triển khai các giải pháp đấu tranh phòng chống tội phạm, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.
Xử lý nghiêm tập thể, cá nhân để tội phạm lộng hành trên địa bàn ảnh 5 Giám đốc Công an TPHCM chỉ đạo đẩy mạnh trấn áp mạnh tội phạm có tổ chức. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Thiếu tướng Lê Hồng Nam yêu cầu, đẩy mạnh trấn áp tội phạm có tổ chức, tội phạm liên quan đến hoạt động tín dụng đen”, giết người, cố ý gây thương tích, xâm phạm sở hữu, tội phạm đánh bạc...; phối hợp triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn, xuyên quốc gia…
Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ cấp căn cước công dân và ứng dụng Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư phục vụ quản lý xã hội, góp phần đưa Nghị quyết 128 của Chính phủ đi vào cuộc sống, đẩy nhanh quá trình phục hồi kinh tế, xã hội của TPHCM trong điều kiện “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”.
Xử lý nghiêm tập thể, cá nhân để tội phạm lộng hành trên địa bàn ảnh 6 Thiếu tướng Lê Hồng Nam phát biểu tại lễ ra quân
Trong sáng cùng ngày, Công an 21 quận, huyện và TP Thủ Đức cũng đã hưởng ứng, tổ chức lễ ra quân cao điểm trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.
Xử lý nghiêm tập thể, cá nhân để tội phạm lộng hành trên địa bàn ảnh 7 Công an quận 3 làm lễ ra quân cao điểm trấn áp tội phạm
Tại Công an quận 3, lãnh đạo Công an quận 3 cho biết, trong năm 2021 đơn vị đã triển triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an an ninh trật tự. Số vụ phạm pháp hình sự được kéo giảm, tỷ lệ khám phá đạt cao so với cùng kỳ; nhiều băng nhóm tội phạm hình sự, ma tuý bị triệt phá; tai nạn giao thông đường bộ tiếp tục được kéo giảm; tình hình chính trị tiếp tục được giữ vững...
Tuy nhiên, lãnh đạo Công an quận 3 cũng nhìn nhận tình hình an ninh trật tự trên địa bàn quận vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, diễn biến phức tạp, có khuynh hướng gia tăng về tính chất vì thế đơn vị yêu cầu tất cả cán bộ, chiến sĩ chủ động nắm tình hình, không để bị động bất ngờ, phát hiện đấu tranh, ngăn chặn trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.
Cũng trong sáng cùng ngày, Công an quận Bình Tân cũng tổ chức ra quân cao điểm trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.
Xử lý nghiêm tập thể, cá nhân để tội phạm lộng hành trên địa bàn ảnh 8 Thượng tá Nguyễn Thành Lợi, Trưởng Công an quận Bình Tân phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Ảnh: CHÍ THẠCH
Thượng tá Nguyễn Thành Lợi, Trưởng Công an quận Bình Tân cho biết, trong năm 2021 đơn vị đã triển khai đồng bộ biện pháp đảm bảo ANTT trên địa bàn. Tình hình vi phạm pháp luật về trật tự xã hội cơ bản được kiềm chế, không để diễn biến phức tạp; số vụ phạm pháp hình sự được kéo giảm 7%. Trong đó, án nghiêm trọng (giết người giảm 50%), án xâm phạm sở hữu (cướp giật giảm 15%) so với năm 2020. Nhiều băng nhóm tội phạm hình sự, ma túy bị triệt phá.. Tuy nhiên, tình hình ANTT trên địa bàn vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, diễn biến phức tạp, có khuynh hướng gia tăng về tính chất manh động, nguy hiểm hơn...
Xử lý nghiêm tập thể, cá nhân để tội phạm lộng hành trên địa bàn ảnh 9  Cán bộ, chiến sĩ Công an quận Bình Tân ra quân sáng 15-12. Ảnh: CHÍ THẠCH
Thượng tá Nguyễn Thành Lợi yêu cầu các cán bộ chiến sĩ chủ động nắm chắc tình hình, đấu tranh ngăn chặn hoạt động phá hoại, khủng bố, bạo loạn; kiềm chế, kéo giảm tình hình tội phạm; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, địa bàn trọng điểm; không để phát sinh các vụ việc, vụ án gây hoang mang, bức xúc dư luận...

Tin cùng chuyên mục