Xử lý hình sự các vụ tai nạn giao thông có yếu tố tội phạm

Ngày 4-12, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 02/CT-BCA về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) của lực lượng công an nhân dân trong tình hình mới. 

Theo Thiếu tướng Vũ Đỗ Anh Dũng, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông, trong 3 năm thực hiện Chỉ thị số 02, tình hình trật tự, ATGT đã giảm ở các tiêu chí: tình trạng ô tô chở hàng quá trọng tải trên đường bộ (đặc biệt trên các tuyến quốc lộ); tình trạng khai thác cát, sỏi trái phép gây mất trật tự ATGT và trật tự xã hội trên đường thủy nội địa…

Trong 3 năm thực hiện Chỉ thị số 02, toàn quốc xảy ra 62.119 vụ tai nạn giao thông, làm 25.363 người tử vong. Tại nhiều địa phương, tình hình tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí. Lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã lập biên bản xử lý hơn 13.000 trường hợp vi phạm trật tự ATGT, phạt tiền 83.330 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe hơn 1 triệu trường hợp, tạm giữ hơn 2 triệu phương tiện.

Tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm yêu cầu, đối với các vụ tai nạn giao thông có đủ yếu tố cấu thành tội phạm phải phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tố tụng để kiên quyết xử lý bằng pháp luật hình sự. 

Cùng ngày, tại Hà Nội, Bộ Công an cũng đã sơ kết 5 năm thực hiện Pháp lệnh Cảnh sát cơ động. Sau 5 năm, ngành công an đã tăng cường gần 4.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia đấu tranh triệt phá 57 chuyên án lớn về hình sự, ma túy, buôn lậu.

Tin cùng chuyên mục