Xử lý dầu loang từ tàu mắc cạn

Ngày 31-1, UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vừa có văn bản giao Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh (Cơ quan Thường trực Ứng phó sự cố tràn dầu cấp tỉnh trên biển) chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan và chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra, xử lý hiện tượng dầu loang trên mặt biển ở xã Kỳ Ninh, thị xã Kỳ Anh, khu vực xung quanh tàu Minh Nam 07.
Tàu Minh Nam 07 gặp nạn tại vùng biển xã Kỳ Ninh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, tháng 10-2020
Tàu Minh Nam 07 gặp nạn tại vùng biển xã Kỳ Ninh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, tháng 10-2020

Trước đó, ngày 25-1, sau khi nhận tin báo phát hiện tại khu vực neo của tàu Minh Nam 07 có vết dầu loang trên mặt biển, các lực lượng chức năng đã quây phao, thu gom, vớt dầu.

Qua kiểm tra bước đầu, do thân tàu Minh Nam 07 bị hư hỏng nặng trong thời gian dài, bị nứt ngang giữa thân, khi thủy triều dâng tràn vào thân tàu và kéo theo một số lượng dầu cặn vẫn còn bám lại trong các bộ phận thiết bị máy móc bị loang ra mặt biển xung quanh khu vực. 

Như Báo SGGP đã đưa tin, tháng 10-2020, tàu Minh Nam 07, số hiệu 3WBP, trọng tải hơn 9.500 tấn ở Hải Phòng đang trên đường đi từ Vũng Tàu ra Quảng Ninh, khi qua vùng biển xã Kỳ Ninh thì gặp sự cố hỏng máy, nghiêng, bị mắc cạn cách bờ khoảng 200m.

Tin cùng chuyên mục