Xử lý 229 đối tượng phạm pháp trên biển

Trong năm 2017, Bộ đội Biên phòng TPHCM  phát hiện và xử lý 144 vụ việc.  Điển hình như vụ thu giữ 1 triệu lít dung môi hay 1.428kg ngà voi vận chuyển trái phép từ Châu Phi về Việt Nam...

Ngày 11-1, Bộ đội Biên phòng TPHCM tổ chức hội nghị Tổng kết công tác biên phòng năm 2017.

Trong năm 2017, Bộ đội Biên phòng TP đẩy mạnh nhiệm vụ phối hợp trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; từ đó phát hiện và xử lý 144 vụ việc với 229 đối tượng phạm pháp và 146 phương tiện.

Bên cạnh đó, đồn, trạm biên phòng tích cực phối hợp với chính quyền, tổ chức đoàn thể vận động nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới; đấu tranh phòng, chống, tố giác tội phạm.

Xử lý 229 đối tượng phạm pháp trên biển ảnh 1 Hải đội 2 (Bộ đội Biên phòng TPHCM) chuẩn bị ra khơi

Đến nay, 13 tổ tự quản an ninh trật tự, 22 tổ tàu thuyền tự quản, 20 bến đò tự quản bước đầu phát huy hiệu quả, ghi nhận và phản ánh tốt tình hình an ninh trật tự. Mặt khác, tổ viên ngày càng gắn kết trong sản xuất, nhắc nhở nhau thực hiện tốt quy định khi di chuyển, đánh bắt trên biển.

Tuy nhiên, theo Đại tá Tô Danh Út, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng TPHCM, việc phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn vẫn chưa đạt hiệu quả cao.

Thực tế trên xuất phát từ nguyên nhân công tác lãnh đạo, điều hành tại một số đơn vị chưa thực sự quyết liệt. Công việc nắm tình hình trên địa bàn chưa sâu, chưa kịp thời; việc phối kết hợp giữa các cơ quan, đơn vị đôi lúc chưa chặt chẽ...

Tin cùng chuyên mục