Xót xa bé gái sơ sinh hở hàm ếch bị bỏ rơi giữa chợ

Một bé gái sơ sinh mắc phải dị tật hở hàm ếch bị bỏ rơi giữa chợ, may mắn được cứu sống kịp thời.

Xót xa bé gái sơ sinh hở hàm ếch bị bỏ rơi giữa chợ

Sáng ngày 11-2, ông Hà Văn Nhân, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Thuận (Kiên Giang) cho biết đã tiếp nhận và đang điều trị cho một bé gái sơ sinh hở hàm ếch bị bỏ rơi.

Xót xa bé gái sơ sinh hở hàm ếch bị bỏ rơi giữa chợ ảnh 1 Bé gái sơ sinh hở hàm ếch bị bỏ rơi giữa chợ

Trước đó, vào tối ngày 10-2, chị Nguyễn Như Thảo (ngụ huyện Vĩnh Thuận, Kiên Giang) đi chợ thì phát hiện tiếng khóc của trẻ sơ sinh.

Khi đến kiểm tra, chị Thảo phát hiện một bé gái sơ sinh nằm trong một cái sọt, được quấn khăn kỹ lưỡng. Bé gái có cân nặng khoảng 2,5kg và được đặt tại khu vực chợ bách hóa huyện Vĩnh Thuận. Ngay sau đó, bé gái sơ sinh được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Thuận chăm sóc.
Ông Hà Văn Nhân, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Thuận cho biết, sau khi được thăm khám bé gái đã hồi phục sức khỏe và bú mạnh. Qua kiểm tra, bé gái ngoài bị hở hàm ếch, các vấn đề sức khỏe khác đều bình thường.
Hiện bé gái đã được một người dân chủ động đến bệnh viện liên hệ làm các thủ tục nhận con nuôi.

Tin cùng chuyên mục