Xoa dịu nỗi đau mất người thân do TNGT

Tối 21-11, lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông (TNGT) đã được tổ chức với thông điệp “Tưởng nhớ người đi - Vì người ở lại”.

Tham dự lễ tưởng niệm có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia.

Xoa dịu nỗi đau mất người thân do TNGT ảnh 1 Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phát biểu. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại lễ tưởng niệm, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã gửi lời thăm hỏi và chia buồn sâu sắc đến các gia đình có nạn nhân tử vong do TNGT tại Việt Nam, đồng thời đề nghị mỗi người dân hãy cùng chia sẻ, chung tay xoa dịu những nỗi đau, mất mát do TNGT.

Mặc dù lưu lượng giao thông giảm nhưng chỉ riêng 11 tháng đầu năm nay, TNGT vẫn cướp đi hơn 5.000 sinh mạng. Dự báo tình hình TNGT có thể còn diễn biến phức tạp vào dịp cuối năm, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát, đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn.

Dịp này, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã thành lập 4 đoàn công tác đi thăm nạn nhân TNGT đang nằm điều trị tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) và gia đình nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn tại các tỉnh Cao Bằng, Đắk Nông, Tiền Giang.

* Sáng 21-11, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hà Tĩnh chủ trì, phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh, Huyện đoàn Đức Thọ tổ chức “Lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2021”.

Thông qua hoạt động tưởng niệm nhằm cảnh báo cho toàn xã hội về thảm họa TNGT, các nguyên nhân và nguy cơ gây TNGT; nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của mọi người trong việc chấp hành các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông để phòng tránh TNGT. Đồng thời kêu gọi sự giúp đỡ, chia sẻ từ cộng đồng về những tổn thất, mất mát, khó khăn của các nạn nhân, gia đình nạn nhân bị TNGT.

Tin cùng chuyên mục