Xiaomi giữ ngôi vị dẫn đầu thị trường thiết bị đeo tay

Canalys, công ty nghiên cứu thị trường toàn cầu hàng đầu vừa công bố báo cáo thị trường thiết bị đeo tay toàn cầu quý 2. Theo đó, Xiaomi giữ vị trí dẫn đầu toàn cầu số lượng xuất xưởng sản phẩm thiết bị đeo tay với 20%, và chiếm tới 25% tại thị trường Việt Nam. 
Trong quý 2 năm 2021, Xiaomi Việt Nam đã giới thiệu thành công sản phẩm Mi Band 6, thiết bị đeo tay thông minh mới nhất của hãng đến người tiêu dùng 

Theo báo cáo của Canalys công bố trong quý 2 năm 2021, Xiaomi tiếp tục giữ vững tăng trưởng 54%, chiếm 25% thị trường so với cùng kỳ năm ngoái tại Việt Nam và giữ vị trí ngôi vương toàn cầu với chuỗi sản phẩm thiết bị đeo tay.

Báo cáo này cho thấy sự thành công toàn diện của Xiaomi không chỉ tại thị trường Việt Nam mà còn trên toàn cầu khi liên tiếp công bố những con số tích cực ở cả thị trường smartphone cũng như thiết bị đeo tay.

Xiaomi giữ ngôi vị dẫn đầu thị trường thiết bị đeo tay ảnh 2

Được biết, Xiaomi là một công ty sản xuất điện tử tiêu dùng thông minh với điện thoại thông minh, phần cứng và nền tảng Internet vạn vật (IoT) làm cốt lõi. Ngoài thị trường di động, các thiết bị điện tử ngoại vi thông minh tại Việt Nam vẫn đang trong giai đoạn sơ khởi.

Xiaomi cho thấy không chỉ biết nắm bắt cơ hội, mà còn thấu hiểu được tâm lý người tiêu dùng Việt Nam, cộng thêm lợi thế về công nghệ của thương hiệu đã mang đến những kết quả kinh doanh đáng chú ý tại thị trường Việt Nam.

Tin cùng chuyên mục