Xét xử vụ kiện bản quyền Thần đồng đất Việt

Ngày 24-1, diễn ra phiên tòa xét xử vụ kiện bản quyền Thần đồng đất Việt tại Tòa án nhân dân quận 1, TPHCM. 

Tại phiên tòa, nguyên đơn - họa sĩ Lê Phong Linh (bút danh Lê Linh) đã trình bày hai yêu cầu chính khi ông khởi kiện Công ty Phan Thị ra tòa.

Đó là công nhận ông Lê Linh là tác giả duy nhất của các hình tượng nhân vật: Trạng Tí, Sửu Ẹo, Dần Béo, Cả Mẹo trong bộ truyện Thần đồng đất Việt từ tập 1-78 và không thừa nhận bà Phan Thị Mỹ Hạnh là đồng tác giả; đề nghị Công ty Phan Thị không khai thác hình tượng của 4 nhân vật trên các ấn phẩm khác của công ty.

Kèm theo đó là yêu cầu Công ty Phan Thị công khai xin lỗi ông Lê Linh trên một số cơ quan báo chí và bồi thường tiền thuê luật sư với số tiền 20 triệu đồng. Trong khi phía bị đơn đưa ra các bằng chứng, đề nghị tòa bác bỏ những yêu cầu của ông Lê Linh. Phiên tòa sẽ tiếp tục diễn ra vào ngày 25-1. 

Tin cùng chuyên mục