Xét xử phúc thẩm vụ Tịnh thất Bồng Lai: Viện kiểm sát đề nghị y án sơ thẩm

Chiều 2-11, TAND tỉnh Long An đưa vụ án “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” xảy ra tại nơi gọi là “Tịnh thất Bồng Lai” (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) ra xét xử theo trình tự phúc thẩm.

Xét xử phúc thẩm vụ Tịnh thất Bồng Lai: Viện kiểm sát đề nghị y án sơ thẩm ảnh 1 Các bị cáo tại phiên xét xử phúc thẩm

Đưa ra quan điểm luận tội, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên y án sơ thẩm.

Quá trình xét xử phúc thẩm, VKS xét thấy, các bị cáo có hành vi sử dụng các phương tiện điện tử để đăng tải lên mạng xã hội 5 clip sai sự thật nhằm xúc phạm Phật giáo, Công an huyện Đức Hoà, Thượng tọa Thích Nhật Từ.

Những clip được đăng tải do nhóm người ở "Tịnh thất Bồng Lai" thực hiện không bị cắt ghép, chỉnh sửa. Các bị cáo đều đã thừa nhận trong lời khai tại hồ sơ vụ án.

VKS xác định, trong vụ án này, bị cáo Lê Tùng Vân giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu. Các bị cáo khác có vai trò đồng phạm. Hành vi phạm tội của các bị cáo lặp đi lặp lại nhiều lần.

Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo không đưa ra được bằng chứng mới. Từ đó, đại diện VKS đề nghị HĐXX giữ nguyên mức án sơ thẩm đối với bị cáo.

Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm, HĐXX TAND huyện Đức Hòa đã tuyên phạt bị cáo Lê Tùng Vân 5 năm tù; 5 bị cáo còn lại nhận mức án từ 3 đến 4 năm tù cùng về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”

Tin cùng chuyên mục