Xét xử nghi phạm liên quan vụ 39 thi thể người Việt tại Anh

Ngày 21-4, cảnh sát Ireland cho biết, Ronan Hughes, đối tượng bị bắt giữ ở nước này do tình nghi liên quan đến cái chết của 39 công dân Việt Nam trong một xe container ở hạt Essex, phía Đông Bắc thủ đô London (Anh) hồi tháng 10 năm ngoái, đã bị đưa ra xét xử trước Tòa án Cấp cao Dublin vì tội ngộ sát và đang phải đối mặt với nguy cơ bị dẫn độ. 
Hiện trường phát hiện xe tải liên quan đến cái chết của 39 công dân Việt Nam
Hiện trường phát hiện xe tải liên quan đến cái chết của 39 công dân Việt Nam

Hughes, 40 tuổi, bị cảnh sát Ireland bắt ngày 20-4 theo lệnh bắt giữ của Tòa án châu Âu vì bị cáo buộc phạm 39 tội ngộ sát cũng như các hành vi vi phạm quy định nhập cư.

Hôm 8-4, tài xế lái xe container nói trên Maurice Robinson (cũng người Ireland) đã nhận 39 tội ngộ sát liên quan tới vụ việc này trong phiên xử tại tòa án Old Bailey.

Tin cùng chuyên mục