Xe khách va chạm xe đầu kéo khiến 1 người chết, 10 người bị thương

Một vụ tai nạn giao thông giữa xe khách và xe đầu kéo xảy ra trên quốc lộ 1A (QL1A) đoạn qua thị xã Sông Cầu khiến 1 tài xế tử vong, mắc kẹt trong cabin, 10 hành khách bị thương phải nhập viện.

Sáng 1-3, ông Nguyễn Phương Đông, Giám đốc Sở GTVT, Phó Trưởng Ban an toàn giao thông tỉnh Phú Yên cho biết, trên địa bàn thị xã Sông Cầu vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe khách giường nằm và xe đầu kéo khiến 1 người tử vong, 10 hành khách bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Lực lượng chức năng tại hiện trường vụ tai nạn

Khoảng 5 giờ sáng cùng ngày, xe khách mang BKS 77B-02301, do tài xế Nguyễn Văn Chín (48 tuổi, trú tại huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) điều khiển, chạy trên QL1A, đến đoạn qua xã Xuân Phương (thị xã Sông Cầu) thì bất ngờ va chạm vào đuôi xe đầu kéo mang BKS 78C-05130 kéo theo rơ mooc mang BKS 78R-00267 do tài xế Nguyễn Thế Biểu (36 tuổi, trú thị xã Đông Hòa, Phú Yên) điều khiển cùng chiều.

Vụ tai nạn khiến tài xế Chín tử vong tại chỗ, thi thể mắc kẹt trong cabin. Xe khách mang BKS 77B-02301 bị biến dạng, dập nát phần đầu, nhiều ghế nằm của hành khách bị gãy nát.

Ông Nguyễn Phương Đông cho biết, vụ tai nạn còn khiến cho 10 hành khách bị thương được đưa đến cấp cứu tại Trung tâm Y tế thị xã Sông Cầu. “Có 4 người bị thương nặng, trong đó, có 2 người gãy xương đùi, 1 người gãy xương cổ, 1 người gãy xương lưng và 6 hành khách bị xây xát nhẹ”, ông Đông thông tin.

Lực lượng cảnh sát đang hỗ trợ đưa nạn nhân ra khỏi xe khách
Hiện trường vụ tai nạn đang được các lực lượng chức năng bảo vệ, xử lý

Trưa cùng ngày, ông Phan Trần Vạn Huy, Chủ tịch UBND thị xã Sông Cầu cho biết, địa phương đã tổ chức lực lượng hỗ trợ công tác cứu hộ, khắc phục vụ hậu quả vụ tai nạn. Thị xã Sông Cầu cũng đã cử lực lượng đến thăm hỏi, hỗ trợ các hành khách bị thương.

Tin cùng chuyên mục