Xe khách chở gần 1 tấn gỗ trắc không rõ nguồn gốc

Khoảng 2 giờ ngày 26-12, trong lúc tuần tra, kiểm soát trên quốc lộ 1A, tại Km497+700 (địa bàn thị trấn Can Lộc, huyện Can Lộc), lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện ô tô khách 81B-007.89 chạy hướng Nam - Bắc, do tài xế Đào Duy Cường (45 tuổi, trú tại An Khê, tỉnh Gia Lai) điều khiển đang vận chuyển 17 cột và 24 thanh gỗ trắc (thuộc nhóm I, nhóm gỗ quý hiếm), tổng trọng lượng gần 1 tấn. 

Tài xế Cường không xuất trình được các loại giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số gỗ trên và cho biết được thuê vận chuyển từ Gia Lai ra Hà Nội với giá gần 5 triệu đồng.

Tiếp tục đấu tranh, lực lượng Công an xác định Nguyễn Văn Bảo (53 tuổi, trú tại xã Tam Đa, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) là người thuê Cường vận chuyển. Làm việc với Công an, bước đầu Bảo khai nhận chỉ là chủ 17 cột gỗ trắc, mua tại Gia Lai, 24 thanh gỗ trắc còn lại không biết của ai.

Tin cùng chuyên mục