Xe khách chở 46 người bị lật vào đêm mùng 1 Tết

Đến rạng sáng sớm nay 26-1 (mùng 2 Tết Nguyên đán), các lực lượng chức năng tỉnh Phú Yên đã huy động phương tiện cứu hộ để cẩu chiếc xe khách BKS: 51B-280.01 chở 46 hành khách bị lật ra khỏi vũng lầy.
Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 25-1 (mùng 1 Tết) tại km 1302+150, trên quốc lộ 1A đoạn qua thị trấn Chí Thạnh, Tuy An, tỉnh Phú Yên xảy ra vụ tai nạn xe khách rất nghiêm trọng.
Xe khách chở 46 người bị lật vào đêm mùng 1 Tết ảnh 1 Xe giường nằm bị lật ngang xuống vùng ruộng lầy
Thời điểm trên, ô tô khách BKS: 51B-280.01 do Thái Tấn Khoa (49 tuổi, trú phường 5, quận 5, TP HCM) điều khiển chạy theo hướng Nam - Bắc chở theo 46 hành khách, khi đến vị trí trên bất ngờ bị lật xuống taluy, lao khoảng 5m xuống ruộng lầy...
Hậu quả vụ tai nạn làm 26 người bị thương, trong đó 15 người được đưa đến điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên, 11 người bị thương nhẹ đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Tuy An.
Tại hiện trường, xe khách bị lật ngang nằm giữa vùng ruộng lầy, một số bộ phận bị hư hỏng...
Ngay khi nhận được tin báo, ông Phạm Đại Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên đã đến hiện trường, chỉ đạo các lực lượng chức năng tổ chức đưa người đi cấp cứu; bảo vệ hiện trường, khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông trong dịp Tết Nguyên đán.
Theo tìm hiểu, khu vực cầu vượt đường sắt thuộc thị trấn Chí Thạnh (huyện Tuy An) thường xuyên xảy ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trong thời gian qua. Tại đây, có khúc cua từ trên cao đổ xuống gấp nối với quốc lộ 1A...

Tin cùng chuyên mục