Xe gỗ lậu tăng ga vượt qua chốt cảnh sát

Khi lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng xe, Nguyễn Anh Tuấn (38 tuổi, ngụ phường 2, TP Bảo Lộc, Lâm Đồng) không chấp hành, đồng thời tăng ga vòng qua xe của lực lượng chức năng để tẩu thoát với số gỗ vận chuyển trái phép.

Xe gỗ lậu tăng ga vượt qua chốt cảnh sát ảnh 1 Số gỗ tang vật đang bị tạm giữ tại Công an huyện Bảo Lâm

Ngày 16-12, Công an huyện Bảo Lâm vẫn tiếp tục xét hỏi đối với Nguyễn Anh Tuấn (38 tuổi, ngụ tại phường 2, TP Bảo Lộc, Lâm Đồng) về hành vi vận chuyển gỗ trái phép.

Thông tin ban đầu, tối 15-12, các trinh sát trong Đội Cảnh sát Điều tra về Ma túy và Môi trường Công an huyện Bảo Lâm đã phát hiện một nhóm đối tượng có hoạt động khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép tại khu vực Thủy điện Đạ M’Bri (giáp ranh giữa huyện Đạ Tẻh và huyện Bảo Lâm).

Ngay khi phát hiện các đối tượng vận chuyển gỗ ra khỏi rừng, lực lượng chức năng đã tổ chức đón đầu.

Nhận thấy các đối tượng khai thác, vận chuyển lâm sản manh động, tổ công tác đã dùng xe ô tô chắn ngang đường và ra hiệu lệnh dừng xe. Tuy nhiên, khi phát hiện lực lượng chức năng, Tuấn không chấp hành mà cố tình tăng ga vượt qua xe chắn và trốn chạy.

Tổ công tác ngay lập tức truy đuổi và bắt giữ được chiếc xe tải mang biển kiểm soát 54S-1192 do Tuấn điều khiển cùng toàn bộ số gỗ tang vật trên xe.

Qua kiểm đếm, xe của Tuấn chở 24 hộp gỗ Thông tre (nhóm I) và Xương gà (nhóm IV) với khối lượng hơn 5,4m3.

Tại cơ quan công an, bước đầu Tuấn khai nhận vận chuyển thuê số gỗ thì bị bắt giữ.

Hiện, Công an huyện Bảo Lâm cũng đã xác định được danh tính nhóm khai thác số gỗ trái phép nói trên và tiếp tục tiến hành điều tra, làm rõ.

Tin cùng chuyên mục