Xe đầu kéo rơi xuống vực sâu tại tuyến Quốc lộ 8

Ngày 18-2, các lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục phong tỏa hiện trường để tiến hành các phương án cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả vụ xe đầu kéo bị tai nạn rơi xuống vực sâu trên tuyến Quốc lộ 8 (đoạn qua địa bàn xã Sơn Kim 1, huyện miền núi Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh).

Khu vực hiện trường xảy ra vụ tai nạn
Khu vực hiện trường xảy ra vụ tai nạn

Sáng 18-2, Đại tá Đặng Hoài Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cùng lãnh đạo các phòng chức năng liên quan đã tới hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả.

Trước đó, vào khoảng 20 giờ 20 phút ngày 17-2, xe đầu kéo chở quặng di chuyển trên tuyến Quốc lộ 8 theo hướng từ Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo về thị trấn Phố Châu (huyện Hương Sơn). Khi phương tiện đang di chuyển tới Km61+930 đoạn qua địa bàn xã Sơn Kim 1 thì gặp phương tiện đi ngược chiều nên đã lùi lại.

Trong quá trình lùi, do trời tối, tầm quan sát bị hạn chế, xe đầu kéo đã bị mất lái, lao xuống vực sâu khoảng 70m. Vụ tai nạn khiến tài xế N.T.S. (50 tuổi, trú tại tỉnh Hà Tĩnh) bị chấn thương nặng, được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An.

Xe đầu kéo rơi xuống vực sâu tại tuyến Quốc lộ 8 ảnh 1 Hiện trường xe đầu kéo bị tai nạn rơi xuống vực sâu trong đêm
Xe đầu kéo rơi xuống vực sâu tại tuyến Quốc lộ 8 ảnh 2 Hiện trường xe đầu kéo bị tai nạn rơi xuống vực sâu
Tại hiện trường, xe đầu kéo bị hư hỏng nặng, phần thùng và đầu xe gần như biến dạng, xung quanh quặng rơi vãi khắp nơi. Phần tôn hộ lan dài khoảng 20m bị xe đầu kéo làm hư hỏng, gãy nát.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh, Công an huyện Hương Sơn phối hợp với các lực lượng chức năng đã tổ chức cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ hiện trường và phân luồng giao thông. Tuy nhiên, do vị trí xe đầu kéo bị nạn nằm dưới vực sâu khoảng 70m nên quá trình cứu hộ, cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn và mất nhiều thời gian.

Xe đầu kéo rơi xuống vực sâu tại tuyến Quốc lộ 8 ảnh 3 Đại tá Đặng Hoài Sơn, Phó Giám đốc Công an Hà Tĩnh cùng các phòng chức năng tại hiện trường. Ảnh: Công an Hà Tĩnh 

Đến chỉ đạo tại hiện trường, Đại tá Đặng Hoài Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu Công an huyện Hương Sơn chủ trì, Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn phối hợp với cơ quan quản lý đường bộ nhanh chóng triển khai cứu hộ, cứu nạn. Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp với các đơn vị tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông, tránh tình trạng ùn tắc trong quá trình cứu hộ phương tiện và phải thường xuyên tuần tra, kiểm soát đảm bảo an toàn giao thông.

Xe đầu kéo rơi xuống vực sâu tại tuyến Quốc lộ 8 ảnh 4 Hiện trường xe đầu kéo bị tai nạn rơi xuống vực sâu

Tin cùng chuyên mục