Xe đầu kéo bốc cháy trên quốc lộ 12C

Do ngọn lửa quá lớn và lan nhanh, thời điểm xảy ra vụ cháy lại vào đêm khuya nên khó khống chế được ngọn lửa.
Xe ô tô tải và rơ-moóc sau vụ cháy
Xe ô tô tải và rơ-moóc sau vụ cháy
Sáng nay 4-7, Công an xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh cho biết thông tin ban đầu, vào khoảng 22 giờ 30 phút tối ngày 3-7, trên tuyến quốc lộ 12C đoạn đi qua địa bàn thôn Nam Xuân Sơn, xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, một chiếc xe ô tô tải mang biển kiểm soát 73C - 040.12 kéo theo rơ-moóc mang biển kiểm soát 73R - 002.70 do tài xế M.V.T., 30 tuổi, trú tại Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình điều khiển chở vật liệu xây dựng đang lưu thông trên tuyến quốc lộ 12C theo hướng từ Kỳ Anh lên Kỳ Lâm, khi vừa đến đến Km 24+300 địa phận dốc Đất Đào, thuộc thôn Nam Xuân Sơn, xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh thì bất ngờ bốc cháy, sau đó ngọn lửa lan rộng bao trùm cả chiếc xe.
Xe đầu kéo bốc cháy trên quốc lộ 12C ảnh 1 Ngọn lửa kinh hoàng bao trùm cả chiếc xe
Rất may, tài xế Mai Văn T. đã nhanh chóng thoát được ra ngoài và hô hoán người dân địa phương cùng đến hiện trường để tìm cách khống chế ngọn lửa. Tuy nhiên, do ngọn lửa quá lớn và lan nhanh, thời điểm xảy ra vụ cháy lại vào đêm khuya nên khó khống chế được ngọn lửa. Vì vậy, chiếc xe đã bị cháy rụi.
Xe đầu kéo bốc cháy trên quốc lộ 12C ảnh 2 
Xe đầu kéo bốc cháy trên quốc lộ 12C ảnh 3 Hiện trường sau vụ cháy
Hiện nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại tài sản đang được tiến hành điều tra, làm rõ.
>> Video clip hiện trường vụ cháy xe đầu kéo trong đêm

Tin cùng chuyên mục