Xe cứu thương chở bệnh nhân va chạm ô tô 7 chỗ, ùn ứ kéo dài trên đại lộ

Một vụ va chạm giữa xe cứu thương chở bệnh nhân đi cấp cứu và xe ô tô 7 chỗ đã xảy ra vào sáng 31-8 trên giao lộ đường Trần Não – đại lộ Mai Chí Thọ khiến 2 phương tiện hư hỏng.
Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn

May mắn không ai bị thương tuy nhiên giao thông trên đại lộ ùn ứ kéo dài.

Thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ cùng ngày, tài xế (khoảng 40 tuổi) điều khiển xe cứu thương mang BKS: 78A - 027.66 chở bệnh nhân, lưu thông trên đại lộ Mai Chí Thọ hướng từ xa lộ Hà Nội về hầm vượt sông Sài Gòn.

Ngay khi vừa đến giao lộ với đường Trần Não, quận 2, TPHCM bất ngờ tông vào xe ô tô 7 chỗ do tài xế (khoảng 35 tuổi) điều khiển mang BKS: 64A - 041.77, chạy hướng ngược lại và đang rẽ trái vào đường Trần Não. Vụ va chạm mạnh khiến cho chiếc xe ô tô 7 chỗ bị đẩy mạnh ra phía trước nhiều mét rồi quay ngang chắn giữa đường.

May mắn, vụ tai nạn không làm ai bị thương nhưng khiến 3 người trên ô tô 7 chỗ một phen hoảng loạn. Hiện trường 2 phương tiện hư hỏng nặng nhiều phần, dính chặt vào nhau. Trong đó, đầu xe cứu thương hư hỏng nặng, nhiều mảnh vỡ văng tung toé. Riêng ô tô 7 chỗ bị hư hỏng toàn bộ hệ thống của hông bên phải. Do sự việc xảy ra vào giờ cao điểm sáng khiến giao thông qua khu vực ùn ứ.

Lực lượng CSGT Đội Cát Lái và công an quận 2 có mặt sau đó, phong toả hiện trường để khám nghiệm. Đồng thời hỗ trợ đưa người bệnh trên xe cứu thương đến bệnh viện.

Bước đâu, theo tường trình của tài xế điều khiển xe cứu thương thì anh đang chở người bệnh chuyển viện từ tỉnh Phú Yên vào TPHCM để tiếp tục điều trị và lúc đó xe có bật còi ưu tiên. Còn tài xế ô tô 7 chỗ cho hay, thời điểm xảy ra vụ việc đèn tín hiệu phần đường của mình là đèn xanh.

Gần 9 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng mới giải quyết xong vụ việc.

Tin cùng chuyên mục