Xây dựng Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại thành trung tâm đào tạo bồi dưỡng chất lượng cao

Ngày 14-6, Đảng bộ Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại tổ chức Đại hội Đảng viên lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025. Các đồng chí Trần Xuân Điền, Bí thư Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Công thương tại TPHCM; Nguyễn Thành Thơ, Phó Bí thư Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Công thương tại TPHCM tham dự đại hội.

Trình bày dự thảo Báo cáo chính trị, đồng chí Nguyễn Đức Minh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại cho biết: trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại đã lãnh đạo nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị. Từ đó, nhà trường đạt được nhiều kết quả như: công tác đào tạo và quản lý đào tạo liên tục phát triển, quy mô đào tạo bình quân khoảng 8.150 học sinh, sinh viên (HSSV)/năm; trường tuyển sinh khoảng 12.300 SV cao đẳng chính quy, 629 HS trung cấp chính quy, tỷ lệ HSSV tốt nghiệp loại khá, giỏi bình quân khoảng 47%…

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại đặt ra nhiều chỉ tiêu về thực hiện nhiệm vụ chính trị, về công tác xây dựng Đảng để tập trung thực hiện. Đáng chú ý là các chỉ tiêu: tuyển sinh 3.000 sinh viên hệ cao đẳng chính quy/năm, phấn đấu năm 2025 chỉ tiêu tuyển sinh là 3.500 sinh viên; 75% HSSV tốt nghiệp đúng hạn, trong đó 25% tốt nghiệp loại khá giỏi; 8 đảng viên đạt Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, 30 đảng viên đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 80% đảng viên hoàn thành định mức nghiên cứu khoa học (trong đó 100% đảng viên là giảng viên hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu khoa học); hàng năm 100% chi bộ trực thuộc và 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Xây dựng Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại thành trung tâm đào tạo bồi dưỡng chất lượng cao ảnh 1 Đồng chí Trần Xuân Điền chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại nhiệm kỳ mới

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Công thương tại TPHCM, đồng chí Trần Xuân Điền biểu dương những thành tích mà Đảng bộ Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại và toàn thể cán bộ, đảng viên, giảng viên, nhân viên nhà trường phấn đấu hoàn thành trong 5 năm qua. Thống nhất với dự thảo mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp Đảng bộ nhà trường đề ra trong thời gian tới, đồng chí Trần Xuân Điền nhấn mạnh trong nhiệm kỳ 2020-2025, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là phải tiếp tục xây dựng Đảng bộ trường trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, xây dựng Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại trở thành trung tâm đào tạo bồi dưỡng chất lượng cao, văn minh hiện đại. Đồng thời cần quan tâm đầu tư cơ sở vật chất bảo đảm chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; hỗ trợ SV khởi nghiệp, tạo cơ hội việc làm cho SV sau khi tốt nghiệp.

Các đại biểu đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại nhiệm kỳ mới gồm 9 đồng chí; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Công thương tại TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Đức Minh tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại.

Tin cùng chuyên mục