Xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh, cơ động, đáp ứng yêu cầu chiến tranh hiện đại

Quân đội phải dự báo sớm, đánh giá đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước có đối sách xử lý thắng lợi các tình huống, không để bị động, bất ngờ, nhất là trên các hướng chiến lược, địa bàn chiến lược. 

Ngày 24-6, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2020.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo hội nghị. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh văn phòng Trung ương Đảng; Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội.

Dự hội nghị còn có đông đảo các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; cùng các tướng lĩnh lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị và lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng.

Xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh, cơ động, đáp ứng yêu cầu chiến tranh hiện đại ảnh 1 Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: VIẾT CHUNG
Xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh, cơ động, đáp ứng yêu cầu chiến tranh hiện đại ảnh 2 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao đổi cùng các tướng lĩnh Bộ Quốc phòng trước giờ khai mạc hội nghị. Ảnh: VIẾT CHUNG
Tại hội nghị, Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đã trình bày Báo cáo sơ kết công tác quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm 2020.
Theo đó, 6 tháng đầu năm 2020, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân triển khai toàn diện các nhiệm vụ; nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, tạo chuyển biến mạnh mẽ trên các mặt công tác.
Nổi bật là, thường xuyên nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình; chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Phát huy tốt vai trò, nòng cốt, đi đầu trong phòng, chống dịch Covid-19 và khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, xử lý ô nhiễm môi trường. Chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của toàn quân được nâng lên, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và các chỉ thị, quy định của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Chủ động làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội Đảng các cấp trong Quân đội tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI thực sự mẫu mực, tiêu biểu trong toàn Đảng; tích cực tham gia xây dựng các văn kiện Đại hội XIII của Đảng.
Tăng cường xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, cán bộ, chiến sĩ toàn quân luôn vững vàng, kiên định, đoàn kết, quyết tâm cao, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, gắn bó mật thiết với nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Đảng, kỷ luật quân đội, không có vùng cấm.
Triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động đối ngoại quốc phòng năm Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN và Ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên hiệp quốc.
Hợp tác quốc phòng song phương, đa phương có bước đột phá; giải quyết tốt quan hệ với các nước láng giềng, các nước lớn, các nước ASEAN và bạn bè truyền thống, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước.
Xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh, cơ động, đáp ứng yêu cầu chiến tranh hiện đại ảnh 3 Thượng tướng Phan Văn Giang trình bày báo cáo tại hội nghị. Ảnh: VIẾT CHUNG
Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng xác định tập trung chỉ đạo dự báo sớm, đánh giá đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước có đối sách xử lý thắng lợi các tình huống, không để bị động, bất ngờ, nhất là trên các hướng chiến lược, địa bàn chiến lược.
Triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, đề án và các luật, tổng kết Pháp lệnh Công nghiệp Quốc phòng; trình Quốc hội thông qua Luật Biên phòng Việt Nam, Nghị quyết về Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hiệp quốc.
Phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương triển khai thực hiện hiệu quả Kết luận của Bộ Chính trị về các chiến lược quốc phòng, an ninh, khu vực phòng thủ; xây dựng và nâng cao chất lượng của dân quân tự vệ, dự bị động viên; làm tốt công tác giáo dục quốc phòng, an ninh, tích cực tham gia phòng, chống vi phạm, tội phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự an toàn trên địa bàn cả nước.
Duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, không gian mạng và các địa bàn trọng điểm; sẵn sàng xử lý tốt các tình huống; bảo vệ an toàn hoạt động kinh tế biển; tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn. Nâng cao hiệu quả tác chiến không gian mạng, bảo đảm an toàn thông tin liên lạc.
Thực hiện quyết liệt Kết luận số 16 và Nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị, xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh, cơ động, đáp ứng yêu cầu chiến tranh hiện đại. Triển khai xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện mẫu mực, tiêu biểu trong toàn quân; thực hiện tốt yêu cầu, nội dung của năm kỷ luật, kỷ cương.
Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương, Chỉ thị của Bộ Chính trị, của Thường vụ Quân ủy Trung ương về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, coi đây là giải pháp nền tảng xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và đạo đức; làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp trực thuộc Quân ủy Trung ương, Đại hội Đại biểu Đảng bộ quân đội lần thứ XI mẫu mực trong toàn Đảng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ luật Đảng.
Triển khai hiệu quả hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng; tổ chức tốt Phong trào Thi đua Quyết thắng, các đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ quân đội lần thứ XI, hướng tới Đại hội XIII của Đảng.
Xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh, cơ động, đáp ứng yêu cầu chiến tranh hiện đại ảnh 4 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: VIẾT CHUNG
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã điểm lại tình hình phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm 2020 của đất nước, trong đó có thành công bước đầu quan trọng trong phòng chống dịch Covid-19, cho rằng, kết quả đó có đóng góp quan trọng của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, tại bất cứ nơi đâu, với truyền thống “vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hy sinh”, những cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam đều bất chấp mọi hiểm nguy, vượt qua mọi gian khổ để chiến đấu, bảo vệ đất nước, bảo vệ nhân dân.
Cơ bản nhất trí với báo cáo của Bộ Quốc phòng, Thủ tướng cho rằng, thời gian tới sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc có những thời cơ to lớn nhưng cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là về bảo vệ chủ quyền biển đảo, về an ninh phi truyền thống, âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động… Tình hình đó đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sĩ, sĩ quan quân đội ta tiếp tục phát huy cao độ truyền thống yêu nước và cách mạng, tinh thần đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, tiếp tục giương cao lá cờ “Quyết chiến - Quyết thắng”, cùng toàn Đảng, toàn dân bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.
Thủ tướng tin tưởng cán bộ, chiến sĩ quân đội ta sẽ tiếp tục lập nhiều thành tích xuất sắc, xứng đáng với sự tin cậy, yêu mến của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Tin cùng chuyên mục