* Đồng chí Nguyễn Thị Bạch Mai tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân TPHCM

Xây dựng nông nghiệp đô thị theo hướng hiện đại, bền vững



Sáng 21-8, tại TPHCM, Đại hội đại biểu Hội Nông dân TPHCM lần thứ 10, nhiệm kỳ 2018 - 2023 được tổ chức. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam; Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TPHCM; Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, Đại hội đại biểu Hội Nông dân TPHCM là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp nông dân và nhân dân TPHCM, khẳng định đóng góp to lớn của giai cấp nông dân TPHCM trong việc xây dựng và phát triển TP nhiệm kỳ vừa qua. Hiện nay, vị thế chính trị của giai cấp nông dân và Hội Nông dân ngày càng được nâng cao, khẳng định vai trò chủ thể trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Đời sống vật chất và tinh thần người dân nông thôn được nâng cao, diện mạo nông thôn thay đổi từng ngày, góp phần đưa ngành nông nghiệp TPHCM tiếp tục tăng trưởng. Nhiều mô hình ứng dụng công nghệ cao được hình thành, tiến tới xây dựng nông nghiệp đô thị theo hướng hiện đại, bền vững, có năng suất, chất lượng, hiệu quả, phù hợp đặc thù nông nghiệp của đô thị lớn. 

Xây dựng nông nghiệp đô thị theo hướng hiện đại, bền vững ảnh 1 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân xem sản phẩm dưa lưới trồng tại TPHCM mang lại giá trị cao.     Ảnh: CAO THĂNG
 Các cấp hội chủ động, sáng tạo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò tổ chức hội trong việc lấy sức dân chăm lo cho dân. Hội có nhiều đề xuất với Đảng và Nhà nước trong xây dựng chính sách, tháo gỡ khó khăn, chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng của hội viên, nông dân. Chủ động trong dạy nghề, nhất là việc tổ chức đào tạo tại chỗ; vận động nông dân chuyển đất trồng lúa sang cây con khác theo định hướng phát triển nông nghiệp đô thị của TPHCM. Chủ động phối hợp với UBND TPHCM và các sở, ngành thực hiện hiệu quả vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Chương trình “Tết làm điều hay”; đưa nông dân đi học tập sản xuất trong và ngoài nước gắn với lợi ích, nhu cầu của nông dân, giúp nhiều nông dân thoát nghèo, góp phần thực hiện tốt chương trình giảm nghèo bền vững. 


Nhưng cũng cần nhìn nhận một số hạn chế: Việc nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội chưa kịp thời. Chưa phát huy tốt vai trò tham mưu, phối hợp giải quyết khó khăn trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm và liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị. Việc vận động hội viên, nông dân vào hợp tác xã (HTX); xây dựng các HTX kiểu mới, hiện đại chưa đạt yêu cầu... 82% hộ nông dân vẫn còn sản xuất riêng lẻ, là một trong những hạn chế căn bản của Hội Nông dân. Hội phải cùng tham gia với các sở ngành khác trong việc tuyên truyền, vận động nông dân chuyển đổi sang mô hình liên kết, hợp tác sản xuất. Hiện thu nhập các hộ vào HTX, tổ hợp tác cao hơn 10% - 35% những hộ chưa tham gia. 

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, cần tiếp tục đổi mới và làm sâu sắc việc đổi mới mô hình và đổi mới sản xuất. Xác định rõ sản xuất cái gì thị trường yêu cầu, bán cho ai, giá nào, để từ đó hình thành vùng sản xuất hàng hóa. Sản xuất chuyển từ cá thể sang kinh tế hợp tác, HTX có sự hỗ trợ của Hội Nông dân để kết nối người sản xuất với nhà khoa học, doanh nghiệp... Chuyển từ sản xuất nông sản tiêu dùng sang tăng tỷ trọng sản xuất giống cây, giống con. Cần xây dựng Hội Nông dân vững mạnh, thu hút cán bộ trẻ; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội về nông nghiệp, nông dân và nông thôn, cùng các vấn đề về an toàn vệ sinh thực phẩm; xây dựng mô hình HTX nông nghiệp kiểu mới. 

Trước đó, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng cho rằng, TPHCM là một trung tâm kinh tế hàng đầu cả nước, tỷ lệ hộ làm nông nghiệp ít, nhưng với số dân 1,5 triệu người sống ở vùng nông thôn ngoại thành, tương đương với một tỉnh trung bình cả nước, vì vậy Hội ND TPHCM cần làm tốt công tác tuyên truyền để chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, tri thức hóa nông dân, góp phần xây dựng nông nghiệp TP hiện đại, tăng sức cạnh tranh, cùng góp phần xây dựng 15.000 HTX nông nghiệp cả nước như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. 

Đại hội đại biểu Hội Nông dân TPHCM đã bầu 37 đồng chí vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2018 - 2023 và đề cử 10 đồng chí vào đoàn đại biểu TPHCM tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 7. Đồng chí Nguyễn Thị Bạch Mai tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hội Nông dân TPHCM. Phó Chủ tịch Hội Nông dân TPHCM gồm các đồng chí: Đoàn Văn Thanh, Huỳnh Cung Năm, Võ Ngọc Tuyết.
Dịp này, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân tặng bức tranh Bác Hồ và Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam trao cờ thi đua xuất sắc 5 năm liền cho Hội Nông dân TPHCM. 

Tin cùng chuyên mục