Xây dựng lực lượng đoàn viên, thanh niên có lý tưởng sống, năng động, sáng tạo

Trong hai ngày 5 và 6-8, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối cơ sở Bộ Công thương tại TPHCM lần thứ nhất (nhiệm kỳ 2022-2027) được tổ chức với sự tham dự của 152 đại biểu, đại diện cho 20.177 đoàn viên từ 35 cơ sở đoàn trực thuộc đoàn khối.
Đồng chí Trần Xuân Điền (bìa phải) và chị Nguyễn Phương Thảo (giữa) chúc mừng các cá nhân nhận Kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ
Đồng chí Trần Xuân Điền (bìa phải) và chị Nguyễn Phương Thảo (giữa) chúc mừng các cá nhân nhận Kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ

Trong giai đoạn lâm thời 2020-2022, đoàn Khối cùng các cơ sở đoàn đã chủ động tổ chức nhiều diễn đàn Nghe thanh niên nói – Nói thanh niên nghe, các chương trình gặp gỡ, đối thoại giữa cấp ủy, lãnh đạo với đoàn viên, thanh niên để lắng nghe và nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu của thanh niên.

Đã có hơn 1.500 ý tưởng, sáng kiến cải tiến được đề xuất và hơn 740 sáng kiến, ý tưởng được đưa vào áp dụng trong sản xuất, mang lại nhiều giá trị. Các đoàn trường trong khối cũng đẩy mạnh các phong trào học thuật, thành lập, duy trì được 97 câu lạc bộ học thuật, 69 câu lạc bộ sở thích.

Qua Chiến dịch Kỳ nghỉ hồng, các cơ sở đoàn khu vực công nhân lao động đã tổ chức trên 85 hoạt động tình nguyện với nhiều công trình, phần việc thiết thực gắn với địa phương nơi đơn vị trú đóng.

Qua Chiến dịch Mùa hè xanh, có 4/4 đoàn trường trong khối đã tổ chức trên 1.520 hoạt động tình nguyện tại TPHCM và các địa phương kết nghĩa.

Trong đợt dịch Covid-19 bùng phát lần thứ tư và diễn biến phức tạp tại TPHCM, đoàn khối đã phát động 3 đợt vận động quyên góp trong toàn khối, trao tặng trên 25.000 khẩu trang y tế, 500 bộ quần áo bảo hộ, 3 tấn gạo, 300 thùng mì, 50 thùng sữa… Ngoài ra, đoàn khối phối hợp Thành Đoàn TP Thủ Đức và Đoàn Tổng công ty Phát Điện 3 triển khai Chương trình ATM Oxy, hỗ trợ cấp đổi hơn 610 lượt bình oxy miễn phí, hỗ trợ cấp cứu được hơn 180 ca.
Xây dựng lực lượng đoàn viên, thanh niên có lý tưởng sống, năng động, sáng tạo ảnh 1 Ban Chấp hành Đoàn Khối cơ sở Bộ Công thương tại TPHCM nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Trần Xuân Điền, Bí thư Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Công thương tại TPHCM, đánh giá cao tập thể Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối cơ sở Bộ Công thương tại TPHCM nhiệm kỳ lâm thời đã thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, sự nỗ lực và quyết tâm trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị công tác đoàn, phong trào thanh niên Khối cơ sở Bộ Công thương tại TPHCM giai đoạn lâm thời 2020–2022 đạt được nhiều kết quả tích cực, có nét mới, sáng tạo.

Trong thời gian tới, để tiếp tục xây dựng được lực lượng vừa “hồng” vừa “chuyên”, có lý tưởng sống, năng động, sáng tạo, chủ động hội nhập, đồng chí Trần Xuân Điền đề nghị tổ chức đoàn cần quan tâm giáo dục cán bộ, đoàn viên, thanh niên giữ vững lý tưởng, mục tiêu kiên định con đường độc lập, dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên quyết bảo vệ những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Ngoài ra, cần tập trung đẩy mạnh, nâng cao tính xung kích của đoàn viên, thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại đơn vị. 

Đối với các hoạt động phong trào đồng hành cùng thanh niên trong lập thân, lập nghiệp, đồng chí Trần Xuân Điền lưu ý tổ chức đoàn cần phát huy tất cả nguồn lực của các tổ chức đoàn thể tại đơn vị trong việc đồng hành, chăm lo cho đoàn viên, thanh niên tại đơn vị. Đồng thời, triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình Kết nối doanh nghiệp với sinh viên, nhằm hỗ trợ sinh viên được tham gia kiến tập, thực tập, góp phần giúp sinh viên được cọ xát thực tế ngành nghề học và tạo ra môi trường giới thiệu việc làm cho sinh viên năm cuối.

Xây dựng lực lượng đoàn viên, thanh niên có lý tưởng sống, năng động, sáng tạo ảnh 2 Bí thư Đoàn Khối cơ sở Bộ Công thương tại TPHCM Bùi Trọng Nghĩa (trái) trao bảng tượng trưng thực hiện công trình thanh niên đến anh Huỳnh Thiện Khiêm, Bí thư Huyện Đoàn Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đoàn Khối cơ sở Bộ Công thương tại TPHCM nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 21 anh, chị. Anh Bùi Trọng Nghĩa tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Đoàn Khối cơ sở Bộ Công thương tại TPHCM nhiệm kỳ mới. Đại hội cũng bầu 10 đại biểu chính thức, 5 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM lần thứ XI nhiệm kỳ 2022-2027.

Tại đại hội, 5 cá nhân vinh dự được trao tặng Kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do đã có nhiều đóng góp trong công tác chăm lo, bồi dưỡng thế hệ trẻ. 6 cơ sở Đoàn, 4 cá nhân thuộc Đoàn Khối cơ sở Bộ Công thương tại TPHCM được nhận Bằng khen của Thành Đoàn TPHCM về thành tích đóng góp vào sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ và xây dựng tổ chức đoàn.

Chào mừng đại hội thành công, Đoàn Khối cơ sở Bộ Công thương tại TPHCM cũng sẽ thực hiện Công trình thanh niên Lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời cho tuyến đường tuần tra biên giới tại huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. Công trình trị giá 120 triệu đồng.

Một số chỉ tiêu trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên Khối cơ sở Bộ Công thương nhiệm kỳ 2022-2027:

- 100% cơ sở đoàn có công trình thanh niên gắn với nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị hàng năm;

- Có ít nhất 300 ý tưởng, sáng kiến, cải tiến, hợp lý hóa sản xuất, đề tài nghiên cứu khoa học được công nhận và ứng dụng thực tế tại Khối và đơn vị;

- Phấn đấu 100% chi đoàn tổ chức hoặc phối hợp tổ chức ít nhất 2 hoạt động tình nguyện; 

- 100% đoàn viên, thanh niên tham gia ít nhất 2 hoạt động tình nguyện; 

- Xây dựng 15 công trình Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại cơ sở.

Tin cùng chuyên mục