Xây dựng khu dân cư vững mạnh

Sáng 14-11, đồng chí Trần Kim Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Bí thư Quận ủy quận 1 đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2021, khu phố 4, phường Tân Định, quận 1.

Bí thư Quận ủy quận 1 Trần Kim Yến tặng quà hộ gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn khu phố 4, phường Tân Định, quận 1
Bí thư Quận ủy quận 1 Trần Kim Yến tặng quà hộ gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn khu phố 4, phường Tân Định, quận 1

Phát biểu tại ngày hội, Bí thư Quận ủy quận 1 Trần Kim Yến ghi nhận và đánh giá cao khu phố 4, phường Tân Định đã nỗ lực hỗ trợ nhân dân khu phố vượt qua khó khăn trong thời gian giãn cách xã hội để thực hiện công tác phòng chống dịch Covid -19.

Đồng chí Trần Kim Yến đề nghị khu phố 4, phường Tân Định tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, thực hiện phân loại rác tại nguồn; đăng ký nội dung, đề ra các mô hình, giải pháp cụ thể để khắc phục tình trạng mất vệ sinh tại con hẻm, tuyến đường... hướng tới xây dựng khu dân cư “sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, nghĩa tình”.

Đồng thời, mong muốn nhân dân trong khu phố duy trì những thành quả trong công tác phòng chống dịch Covid-19, không được chủ quan, lơ là tránh để dịch bùng phát trở lại.

Bên cạnh đó, khu phố tiếp tục khai thác và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực to lớn trong nhân dân để xây dựng khu dân cư vững mạnh, góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền phường Tân Định thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Xây dựng khu dân cư vững mạnh ảnh 1 Bí thư Quận ủy quận 1 Trần Kim Yến tặng giấy khen cho Ban Công tác Mặt trận khu phố 4, phường Tân Định

Trong năm 2021, khu phố 4 đóng góp quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” là 2,5 triệu đồng, quỹ phòng chống thiên tai 3,76 triệu đồng, quỹ vì người nghèo 18,6 triệu đồng, quỹ Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu tổ quốc 12,6 triệu đồng, quỹ vaccine 5,4 triệu đồng, quỹ khuyến học là 14,1 triệu đồng. Đồng thời, chăm lo cho 110 hộ là thương binh, mẹ liệt sĩ, gia đình có công cách mạng, người cao tuổi, hộ khó khăn vào các ngày lễ, Tết số tiền 25,4 triệu đồng, tặng quà ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6, Trung thu cho 90 lượt cháu hộ khó khăn 4,4 triệu đồng.

Mặt khác, khu phố đã vận động 20 mạnh thường quân cấp phát cho 100% hộ bị cách ly, phong tỏa, hộ nghèo, khó khăn, gia đình thương binh liệt sĩ 2.500kg gạo, 100 thùng mì, 2.800kg rau củ, 250 vỉ trứng, 60kg đùi gà, 100 thùng mì.  

Bên cạnh đó, khu phố vận động 100% hộ gia đình có hợp đồng thu gom rác; ban cán sự 15 tổ cùng các ban ngành đoàn thể vệ sinh 1 lần/tháng quét và thu gom rác ở đường Hoàng Sa và các hẻm 50, 53, 94, 102, 110. Ngoài ra, 90% bà con trồng cây xanh, giữ môi trường “xanh, sạch, đẹp” tại hẻm 38, 50, 53, 94, 102, 110 Trần Khắc Chân, 53 Trần Khánh Dư, Hoàng Sa, trang trí bức tường nhà 53/77D Trần Khánh Dư.

Cùng ngày, Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Lưu; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Phạm Minh Tuấn tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2021 phường 17, quận Gò Vấp.

Xây dựng khu dân cư vững mạnh ảnh 2 Phó trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Lưu tặng quà cho các hộ nghèo, hộ khó khăn

Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Phạm Minh Tuấn đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ phường 17 và Ban công tác Mặt trận 13 khu phố cần tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó, sáng tạo, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để xây dựng khu phố nói riêng và địa bàn phường 17 ngày vững mạnh.

Cụ thể, địa phương quan tâm nắm sát tình hình nhân dân, nhất là những trẻ mồ côi cha, mẹ, người già neo đơn do ảnh hưởng dịch Covid-19 để tập trung chăm lo. Đồng thời, tiếp tục kêu gọi sự đồng tâm hiệp lực của người dân tại cộng đồng dân cư chăm lo cho người khó khăn; phân công các tổ chức chính trị xã hội để hỗ trợ về mặt tinh thần đối với những người bị sang chấn tâm lý do ảnh hưởng đại dịch Covid-19. Bên cạnh đó, tiếp tục quan tâm, nâng cao chất lượng các mô hình tự quản ở khu dân cư.

Trong năm 2021, phường 17, quận Gò Vấp đã tổ chức trao tặng 380 suất quà Tết Tân Sửu tổng trị giá 238 triệu đồng. Đặc biệt, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, phường vận động từ các nguồn lực xã hội trong và ngoài địa bàn, các cơ sở tôn giáo, tập thể, cá nhân, tính từ 5-6 đến 25-8 trên 20 tấn gạo, 1.500 thùng mì, trên 17 tấn rau, củ quả, cùng nhiều thực phẩm khác với tổng trị giá ước tính trên 910 triệu đồng, chăm lo cho 3.654 hộ cách ly phong tỏa do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Xây dựng khu dân cư vững mạnh ảnh 3 Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Phạm Minh Tuấn tặng quà và giấy khen cho Ban công tác Mặt trận 13 khu phố phường 17, quận Gò Vấp

Mặt khác, Ban công tác Mặt trận khu phố 7 tham mưu cấp ủy và phối hợp các chi hội khu phố nòng cốt là Chi hội Cựu chiến binh vận động thực hiện mô hình “Vườn hoa xuống phố”, công trình có chiều dài 60m, rộng 1,2m, nằm giữa dải phân cách của đường số 5 tổ 60 khu phố 7 với kinh phí 48,9 triệu đồng nhằm xóa điểm đen về rác, bảo vệ môi trường. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường ra mắt mô hình hỗ trợ hộ đồng bào giáo dân có hoàn cảnh khó khăn hàng tháng 500.000 đồng thực hiện liên tục 7 tháng (từ tháng 6 đến 12-2021).

Bên cạnh đó, Ban Vận động, quản lý và sử dụng quỹ “Vì người nghèo” đã trao học bổng Nguyễn Hữu Thọ cho 32 học sinh, sinh viên hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 69,5 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục