Xây dựng Hồng Ngự thành trung tâm kinh tế khu vực biên giới của Đồng Tháp

Ngày 25-8, Đảng bộ thị xã Hồng Ngự (Đồng Tháp) tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Lê Minh Hoan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đến dự.  

Xây dựng Hồng Ngự thành trung tâm kinh tế khu vực biên giới của Đồng Tháp ảnh 1 Quang cảnh đại hội Đảng bộ Thị xã Hồng Ngự (Ảnh - VĂN KHƯƠNG) 

Theo đồng chí Huỳnh Minh Tuấn, Bí thư Thị ủy Hồng Ngự, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân thị xã Hồng Ngự đã đoàn kết, đổi mới, thực hiện đạt và vượt 13/15 chỉ tiêu nghị quyết đại hội lần thứ II đề ra. Cụ thể, tổng giá trị sản xuất ở thị xã Hồng Ngự tăng hàng năm với tỷ lệ tăng bình quân 5,45%/năm; thu nhập bình quân đầu người đến cuối năm 2020 ước đạt hơn 49,5 triệu đồng/người, tăng 1,75 lần so với năm 2015... Thị xã Hồng Ngự hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, được công nhận là đô thị loại 3 và được Chính phủ thống nhất trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, ban hành Nghị quyết thành lập thành phố Hồng Ngự trực thuộc tỉnh…

Xây dựng Hồng Ngự thành trung tâm kinh tế khu vực biên giới của Đồng Tháp ảnh 2 Đồng chí Nguyễn Tôn Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp phát biểu chỉ đại đại hội 

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Nguyễn Tôn Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp đánh giá cao những thành tựu mà Đảng bộ và nhân dân thị xã Hồng Ngự đạt được trong nhiệm kỳ qua. Tới đây, Thị xã Hồng Ngự cần kích hoạt, khơi dậy khát vọng vươn lên của cả hệ thống chính trị, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và toàn dân; tập trung phát triển nhanh, đồng bộ kết cấu hạ tầng, xây dựng đô thị văn minh, hiện đại; thương mại, dịch vụ, du lịch phát triển mạnh… nhằm xứng tầm là trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội ở khu vực biên giới, làm đầu tàu dẫn dắt các địa phương trong hành lang kinh tế vùng biên giới của tỉnh không ngừng phát triển.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp Nguyễn Tôn Hoàng lưu ý: Thị xã Hồng Ngự là đô thị vùng biên giới của tỉnh, do đó cần thực hiện có hiệu quả chiến lược bảo vệ Tổ quốc, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội; tăng cường đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm… Ngoài ra, cần quan tâm xây dựng chính quyền đô thị năng động, luôn có khát vọng vươn lên… 

Tin cùng chuyên mục