Xây dựng Hội Nông dân Việt Nam phát triển, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại

Thay mặt lãnh đạo Thành ủy TPHCM, đồng chí Nguyễn Thị Lệ phát biểu bày tỏ lòng kính trọng sâu sắc đối với các thế hệ cán bộ Hội, Hội viên Hội Nông dân Việt Nam đã có nhiều hy sinh, vượt qua nhiều gian khó, có công lao đóng góp to lớn trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng Tổ quốc, xây dựng tổ chức Hội và phong trào nông dân. 

Sáng 2-10, Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Thành ủy TPHCM tổ chức họp mặt cựu cán bộ Hội Nông dân Giải phóng miền Nam, nhân kỷ niệm 59 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Giải phóng miền Nam và 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14-10-1930 - 14-10-2020).

Tham dự có các đồng chí: Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương hội Nông dân Việt Nam; Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; đại diện Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và hơn 100 cựu cán bộ Hội Nông dân Giải phóng miền Nam các thời kỳ.

Đồng chí Thào Xuân Sùng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát biểu ôn lại truyền thống vẻ vang của Hội Nông dân Giải phóng miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước và kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam, nhấn mạnh: Ngày 21-4-1961, Hội Nông dân Giải phóng miền Nam chính thức ra đời và trở thành thành viên của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam. Sự ra đời của Hội là mốc son lịch sử, đánh dấu sự phát triển của tổ chức nông dân. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và hướng dẫn của Hội Nông dân Giải phóng miền Nam, nông dân miền Nam đã vượt qua khó khăn, gian khổ, bám đất, giữ làng, giữ vững sản xuất, thực hiện khẩu hiệu “Hầm tốt hơn nhà tốt”, “Biến nhà thành công sự, biến đồng ruộng thành trận địa”. Là tổ chức chính trị của giai cấp nông dân miền Nam, Hội Nông dân Giải phóng miền Nam đã không ngừng phát triển tổ chức cơ sở của mình, kế thừa truyền thống cách mạng Nông hội đỏ, Hội Nông dân phản đế và Hội Nông dân cứu quốc. Phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, Hội Nông dân Việt Nam đã tập trung xây dựng và củng cố tổ chức Hội vững mạnh, không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, phát huy tốt vai trò là tổ chức đại diện cho giai cấp nông dân, tăng cường đoàn kết, tập hợp, tuyên truyền, vận động nông dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Thay mặt lãnh đạo Thành ủy TPHCM, đồng chí Nguyễn Thị Lệ phát biểu bày tỏ lòng kính trọng sâu sắc đối với các thế hệ cán bộ Hội, Hội viên Hội Nông dân Việt Nam đã có nhiều hy sinh, vượt qua nhiều gian khó, có công lao đóng góp to lớn trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng Tổ quốc, xây dựng tổ chức Hội và phong trào nông dân.

Đồng chí nói: “Kế thừa và phát huy các giá trị truyền thống, lịch sử vẻ vang đó, cùng với nông dân các tỉnh thành trong cả nước, nông dân TPHCM ngày nay đã chủ động tận dụng thời cơ của cách mạng công nghiệp 4.0, góp phần giúp cho ngành nông nghiệp thành phố chuyển dịch cơ cấu theo hướng nông nghiệp đô thị hiện đại, hiệu quả, bền vững, tập trung ứng dụng công nghệ cao để tạo ra nền nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học, đưa năng suất lao động tăng bình quân 21%/năm. Để hỗ trợ, thúc đẩy nông nghiệp phát triển, TPHCM đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách đột phá, xây dựng danh mục các sản phẩm chủ lực và tiềm năng của ngành nông nghiệp thành phố. Giá trị sản xuất bình quân trên 1ha đất sản xuất nông nghiệp năm 2019 ước đạt 550 triệu đồng/ha/năm, gấp 1,5 lần năm 2015. Tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng bình quân ngành nông nghiệp giai đoạn 2016-2020 đạt 5,82%”.

Nhân buổi họp mặt trang trọng này, thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, đồng chí Nguyễn Thị Lệ bày tỏ mong muốn tập thể Hội Nông dân thành phố tích cực vận động nông dân tham gia phát triển nông nghiệp đô thị hiện đại, hiệu quả, bền vững, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

“Kỷ niệm 59 năm Ngày Hội Nông dân Giải phóng miền Nam là dịp chúng ta họp mặt ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang 90 năm qua của tổ chức Hội và giai cấp nông dân Việt Nam; cổ vũ, động viên cán bộ, hội viên nông dân ra sức thi đua, phát huy vai trò, trách nhiệm của giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam trong quá trình chung sức đưa Việt Nam đi trên con đường thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại”, đồng chí Nguyễn Thị Lệ nhấn mạnh.

Nhân dịp này, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã tặng Kỷ niệm chương “Vì giai cấp nông dân Việt Nam” cho 82 cựu cán bộ Hội Nông dân Việt Nam các thời kỳ.  

Đồng chí Thào Xuân Sùng và đồng chí Nguyễn Thị Lệ trao tặng Kỷ niệm chương "Vì giai cấp nông dân Việt Nam"

Tin cùng chuyên mục