Xây dựng đường biên giới hai nước Việt - Lào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển

Chiều 25-10, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại tướng Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Lào, dẫn đầu đoàn đại biểu Bộ Công an Lào sang thăm, làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại tướng Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Lào
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại tướng Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, hai nước cần tăng cường đoàn kết, thống nhất, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả hơn nữa, giúp mỗi nước xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ ngày càng cao. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam sẽ luôn kề vai sát cánh, hỗ trợ Lào trong khả năng có thể.

Lĩnh vực quốc phòng - an ninh là một trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị, hai bên tiếp tục thúc đẩy, phát huy hơn nữa thành quả tốt đẹp thời gian qua để bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội hai nước; đề nghị Bộ Công an hai nước, đặc biệt là công an các địa phương có chung biên giới, tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm, nắm chắc tình hình, phối hợp đấu tranh có hiệu quả với hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; đấu tranh với các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng đường biên giới hai nước hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.

Đại tướng Vilay Lakhamphong khẳng định, Lào luôn luôn coi trọng, mong muốn giữ gìn, vun đắp và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại và đoàn kết đặc biệt Lào - Việt Nam đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, mang lại lợi ích cho nhân dân mỗi nước. 

Tin cùng chuyên mục