Xây dựng đời sống văn hoá góp phần xây dựng Khu đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông

Ngày 19-11, quận 2 (TPHCM) tổ chức tổng kết 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa” (giai đoạn 2000-2020).
Các điển hình trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở quận 2 đang giao lưu. Ảnh: K.P
Các điển hình trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở quận 2 đang giao lưu. Ảnh: K.P

Phát biểu tại buổi tổng kết, đồng chí Nguyễn Phước Hưng, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy quận 2, đánh giá, phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” (nay là cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”) đã huy động được sự tham gia tích cực của hệ thống chính trị, phát huy hiệu quả sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, hướng tới mục tiêu xây dựng nếp sống văn hóa mới, chăm lo thiết thực đến đời sống cho người dân. 

Chúc mừng những kết quả đã nỗ lực đạt được, đồng chí Nguyễn Phước Hưng cũng biểu dương các tập thể, các hộ gia đình và các cá nhân tiêu biểu, điển hình của phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong 20 năm qua.

Đồng chí Nguyễn Phước Hưng cũng đề cập đến mục tiêu xây dựng và phát triển quận 2 trở thành nơi có chất lượng cuộc sống tốt, văn minh - hiện đại - nghĩa tình và nâng cao chất lượng phong trào gắn với xây dựng gia đình hạnh phúc như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Để đạt được mục tiêu này trong phương hướng sắp tới, song song với phát triển kinh tế, xây dựng chính quyền đô thị, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân quận 2 cần phải tiếp tục nỗ lực, đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Cụ thể là thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững và đảm bảo các chính sách xã hội, duy trì tăng trưởng kinh tế bền vững, giữ ổn định chính trị và trật tự xã hội, góp phần tích cực hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng Khu đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông của TPHCM.

Đồng chí yêu cầu, các cấp ủy Đảng ở cơ sở phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện trong tổ chức thực hiện phong trào và cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, gắn với triển khai thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu, chương trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2020-2025, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh hàng năm và thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

Ngoài ra, Đảng bộ - chính quyền các cấp đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, chung sức, chung lòng xây dựng, phát triển quận 2 ngày càng xanh - sạch - đẹp, văn minh, nhân ái, nghĩa tình. Đồng thời, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ VI đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Xây dựng đời sống văn hoá góp phần xây dựng Khu đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông ảnh 1 Chủ tịch UBND quận 2 Lê Đức Thanh khen thưởng các cá nhân đóng góp tích cực trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn quận giai đoạn 2000-2020. Ảnh: K.P.

Theo UBND quận 2, qua 20 năm thực hiện, phong trào đã mang lại những kết quả tích cực, góp phần quan trọng trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xây dựng phong trào tự quản, cùng nhau giữ gìn tình làng nghĩa xóm. Đồng thời khơi dậy phong trào “lấy sức dân để chăm lo cho dân”, thực hiện nếp sống văn minh đô thị, đẩy lùi tệ nạn xã hội, tạo điều kiện để người dân yên tâm phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Qua thực tiễn phong trào và cuộc vận động, ngày càng có nhiều gương tập thể, cá nhân điển hình ở các danh hiệu Người tốt việc tốt, Gia đình văn hóa, Đơn vị văn hóa, Khu phố văn hóa. 

Tại hội nghị, 3 tập thể, 1 cá nhân được đề xuất nhận bằng khen của UBND TP; đồng thời quận biểu dương 48 tập thể, 106 hộ gia đình và 81 cá nhân đã có đóng góp tích cực trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn quận giai đoạn 2000 - 2020.

Tin cùng chuyên mục