Xây dựng đội ngũ cán bộ ngành thuế vừa hồng vừa chuyên

Ngày 25-2, Đảng bộ Chi cục Thuế quận 10 tổ chức Đại hội Đảng viên lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là 1 trong 3 tổ chức Đảng được Quận ủy quận 10 chọn là đơn vị tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo chung.

Đến dự đại hội có các đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Thị Bích Hạnh, Phó Cục trưởng Cục Thuế TPHCM; Đặng Quốc Toàn, Bí thư Quận ủy quận 10; Trần Xuân Điền, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận 10.

Xây dựng đội ngũ cán bộ ngành thuế vừa hồng vừa chuyên ảnh 1 Đồng chí Nguyễn Thị Lệ tặng hoa chúc mừng Đại hội
Đảng bộ Chi cục Thuế quận 10 có 5 chi bộ trực thuộc với tổng số đảng viên là 80 đồng chí và 3 đoàn thể chính trị - xã hội. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Chi cục Thuế quận 10 đã đề ra các mục tiêu, giải pháp cụ thể và chương trình công tác hàng năm, phát huy sức mạnh tập thể của cán bộ, đảng viên, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành kế hoạch thu ngân sách của thành phố giao. Trong 5 năm từ 2015 đến 2019, đơn vị thu ngân sách Nhà nước 12.513,6 tỷ đồng, đạt 109,03% so với dự toán pháp lệnh được giao. Đồng thời, Đảng bộ đã thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng trên các mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức, tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách làm việc; củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị; quan tâm lãnh đạo nhiệm vụ cải cách hành chính, lãnh đạo các đoàn thể từng bước đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, tham gia tích cực công tác an sinh xã hội, vì cộng đồng...
Xây dựng đội ngũ cán bộ ngành thuế vừa hồng vừa chuyên ảnh 2 Đồng chí Nguyễn Thị Lệ và đồng chí Đặng Quốc Toàn chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ Chi cục thuế quận 10 nhiệm kỳ mới
 Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Chi cục Thuế quận 10 xác định mục tiêu là lãnh đạo đơn vị thực hiện có hiệu quả dự toán thu ngân sách Nhà nước hàng năm, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao và các mục tiêu cụ thể về quản lý thuế theo chủ trương của ngành; tiếp tục tăng cường công tác đối thoại với doanh nghiệp, tuyên truyền pháp luật về thuế; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính... Đảng bộ Chi cục Thuế quận 10 xác định 6 chỉ tiêu cụ thể, trong đó đáng chú ý là hàng năm thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn quận đạt và vượt so với chỉ tiêu dự toán giao từ 3 % trở lên; nâng mức độ hài lòng của người nộp thuế trên địa bàn hàng năm đạt trên 98%; giữ vững Đảng bộ đạt danh hiệu "Hoàn thành tốt nhiệm vụ" suốt nhiệm kỳ, và trong nhiệm kỳ có năm đạt danh hiệu Đảng bộ "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ"; trong nhiệm kỳ kết nạp 20 đảng viên mới; …

 Phát biểu tại đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Lệ biểu dương những thành tích xuất sắc mà Đảng bộ và toàn thể đảng viên, cán bộ ngành thuế của quận đạt được. Cụ thể, trong nhiệm kỳ qua, Chi cục Thuế quận 10 tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, chống thất thu thuế, tích cực thu hồi nợ đọng, xử lý nghiêm các trường hợp gian lận, trốn thuế. Đơn vị cũng  tiếp tục thực hiện cải cách hành chính trong lĩnh vực thuế, công khai, minh bạch trong thủ tục nộp thuế; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các nghiệp vụ, triển khai có hiệu quả việc hiện đại hóa trong quản lý thuế. Quận 10 luôn hoàn thành vượt chỉ tiêu thu ngân sách thành phố giao và thu ngân sách địa phương tăng mạnh có sự đóng góp rất lớn của đơn vị.

Nhất trí với mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện do Đảng bộ Chi cục thuế quận 10 đề ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí Nguyễn Thị Lệ đề nghị cần tiếp tục tập trung xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh; nâng cao nhận thức chính trị, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của đảng viên, cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ; xây dựng đội ngũ cán bộ vừa hồng vừa chuyên, dám nghĩ, biết làm, dám chịu trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Ngoài ra, cần gắn công tác xây dựng Đảng với tiếp tục triển khai đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề năm; tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và chất lượng đảng viên. Đồng thời cần duy trì thực hiện công tác kiểm tra, giám sát nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, kịp thời uốn nắn, ngăn chặn các hành vi vi phạm, và xử lý nghiêm minh các vi phạm trong đảng viên, cán bộ, công chức.

 Chủ tịch UBND quận 10 Trần Xuân Điền đề nghị Chi cục Thuế quận 10 tăng cường phối hợp chặt chẽ với Hội đồng tư vấn thuế phường, các ban ngành đoàn thể liên quan trong công tác quản lý thu thuế, góp phần đảm bảo nguồn thu vào ngân sách địa phương; đồng thời tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, chuyên môn hóa công tác xử lý dữ liệu, hoàn thiện mạng nội bộ để phục vụ công tác quản lý thuế và kiểm tra thuế.

Đồng chí Trần Xuân Điền yêu cầu Đảng bộ Chi cục thuế quận 10 tiếp tục lãnh đạo và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, thực hiện nghiêm các chế độ sinh hoạt Đảng; nội dung sinh hoạt Đảng phải phong phú, nhất là tổ chức sinh hoạt chuyên đề, đẩy mạnh tự phê bình và phê bình trong Đảng. Đồng chí cũng nhắc nhở đội ngũ cán bộ, công chức ngành thuế quận 10 tu dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng, đạo đức công vụ, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thu được thuế, thu được lòng dân”.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới gồm 7 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải tái đắc cử chức danh Bí thư Đảng ủy Chi cục Thuế quận 10 nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tin cùng chuyên mục