Xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân

Ngày 31-12, Công an TPHCM tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nghị quyết, chương trình công tác năm 2022.
Đến dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TPHCM.
Xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân ảnh 1 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên và Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm dự Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021 của Công an TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG
Cùng dự có các đồng chí: Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Lê Thanh Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM; Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.
Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TPHCM chủ trì hội nghị.
Xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân ảnh 2 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Nên chúc mừng những chiến công xuất sắc của lực lượng Công an TPHCM trong năm 2021. Đồng chí nhấn mạnh đây là những chiến công có ý nghĩa bước ngoặt. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM trân trọng ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành quả mà lực lượng Công an TPHCM đạt được trong năm 2021. Lãnh đạo và nhân dân TPHCM luôn tự hào và tri ân những cống hiến, hy sinh của cán bộ chiến sĩ Công an TPHCM trong cuộc chiến phòng, chống dịch Covid-19, vừa đảm bảo an ninh trật tự.
Trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Văn Nên yêu cầu lực lượng Công an TPHCM cần quán triệt, chấp hành nghiêm túc sự chỉ đạo của lãnh đạo TPHCM, Bộ Công an. Đồng thời huy động và phát huy tối đa sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.
Bên cạnh đó, đồng chí yêu cầu đánh giá toàn diện, sâu sắc vai trò của quần chúng nhân dân, của khối đại đoàn kết toàn dân; đồng thời đánh giá sâu sắc những giá trị mà lực lượng Công an TPHCM đạt được từ đó có cơ sở xây dựng đội ngũ cán bộ chiến sĩ, xây dựng người chiến sĩ Công an nhân dân đúng như 6 điều Bác Hồ dạy, để xứng đáng hơn nữa với niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM.
Xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân ảnh 3 Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trao Huân chương chiến công hạng Nhất cho Công an TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG
Cũng tại hội nghị, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đánh giá cao những thành tích mà lực lượng Công an TPHCM đã đạt được trong năm 2021. Công an TPHCM đã làm tốt “nhiệm vụ kép”, vừa đảm bảo an ninh trật tự, vừa tham gia phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả, dốc lòng dốc sức giúp đỡ nhân dân. Bộ trưởng Bộ Công an bày tỏ chia sẻ sâu sắc những hy sinh, mất mát của cán bộ chiến sĩ lực lượng Công an TPHCM trong cuộc chiến phòng chống dịch vừa qua.
Thời gian tới, Đại tướng Tô Lâm chỉ đạo lực lượng Công an TPHCM tiếp tục quán triệt nghiêm túc các chỉ đạo của lãnh đạo TPHCM, Bộ Công an; đảm bảo tốt an ninh trật tự trên địa bàn và làm tốt công tác phòng ngừa, nắm chắc tình hình tránh để xảy ra bị động, bất ngờ. Đồng thời Công an TPHCM tiếp tục phát huy là lực lượng tiên phong trong phòng, chống dịch Covid-19.
Hoàn thành xuất sắc "nhiệm vụ kép"
Theo báo cáo của Công an TPHCM, năm 2021 đã chủ động nắm tình hình, tham mưu cho Thành ủy, UBND TPHCM, Bộ Công an chỉ đạo và có nhiều giải pháp kịp thời, hiệu quả để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kép "vừa đảm bảo an ninh trật tự, vừa tham gia tuyến đầu chống dịch" góp phần khống chế thành công dịch bệnh, đưa TPHCM trở lại trạng thái “bình thường mới”.
Về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, trong năm 2021, Công an TPHCM đã kéo giảm 572 vụ phạm pháp hình sự so với cùng kỳ (tỷ lệ 27,37%), điều tra khám phá 1.080 vụ, bắt 1.505 đối tượng; khám phá 488 vụ về ma túy với 771 đổi tượng, thu giữ hơn 700 kg chất gây nghiện các loại; 232 vụ vi phạm về kinh tế, buôn lậu, gian lận thương mại, với giá trị hàng hóa thu giữ trên 25 tỷ đồng; 60 vụ vi phạm về môi trường, tài nguyên và an toàn thực phẩm..
Xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân ảnh 4 Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trao Huân chương chiến công hạng Nhất và Huân chương lao động hạng Ba cho Công an TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG
Công tác kiểm soát giãn cách xã hội phòng, chống dịch Covid-19, Công an TPHCM đã huy động 100% cán bộ, chiến sĩ ngày đêm ăn, ở tập trung, chia ca, kíp để thực hiện chống dịch. Đồng thời, thiết lập “vành đai" các chốt, trạm kiểm soát dịch tuần tra lưu động nhằm thực hiện nhiệm vụ kiểm soát dịch Covid-19; đảm bảo an ninh trật tự tại các khu cách ly, bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19, khu vực phong tỏa, cách ly trong cộng đồng.
Để người dân yên tâm, tin tưởng, giảm bớt khó khăn trong thời gian giãn cách, Công an TP đã phát động chương trình "Công an TP - Hạt gạo nghĩa tình" với phương châm “ở đâu dân khó, ở đó có công an; không để bất kỳ người dân nào khó khăn mà không được giúp đỡ"; chương trình "Tủ thuốc 0 đồng" với hàng chục ngàn liều thuốc điều trị F0... trị giá trên 200 tỷ đồng trao cho người dân và các bệnh viện.

Dịp này Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba và Huân chương Chiến công hạng Nhất cho Công an TPHCM.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân ảnh 5 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên trao Huân chương chiến công hạng Nhất cho Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó Giám đốc Công an TPHCM. Ảnh:VIỆT DŨNG

Bên cạnh đó, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó Giám đốc Công an TPHCM vinh dự nhận được Huân chương Chiến công hạng Nhất.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân ảnh 6 Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi trao bằng khen của Thủ tướng cho Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn Phó Giám đốc Công an TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tin cùng chuyên mục