Xây dựng điện ảnh Việt Nam thành ngành mũi nhọn

Ngày 13-3, tại Nhà hát Âu Cơ, Hà Nội, Cục Điện ảnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) tổ chức “Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì” của Chủ tịch nước tặng nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ ký sắc lệnh thành lập ngành điện ảnh cách mạng Việt Nam (15-3-1953 - 15-3-2018).
Ngành Điện ảnh đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì giai đoạn 2013-2017. Nguồn: bvhttdl.gov.vn
Ngành Điện ảnh đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì giai đoạn 2013-2017. Nguồn: bvhttdl.gov.vn
Dịp này có 64 nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, 245 nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú, 5 tác giả được tao tặng giải thưởng Hồ Chí Minh…
Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Ngọc Thiện ghi nhận những đóng góp của điện ảnh cách mạng Việt Nam. Huân chương Lao động hạng nhì mà Nhà nước trao tặng cho Cục Điện ảnh là phần thưởng cao quý ghi nhận sự nỗ lực và phấn đấu của các thế hệ lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động của Cục Điện ảnh trong thời gian vừa qua.
Tuy nhiên, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cũng lưu ý trong thời gian tới, ngành cần tiếp tục nghiên cứu, đề xuất những vấn đề có tính chiến lược, tham mưu ban hành chính sách để điện ảnh Việt Nam phát triển toàn diện, bền vững trong các lĩnh vực sản xuất, phát hành, phổ biến phim; đoàn kết, sáng tạo, khắc phục khó khăn để tiếp tục xây dựng nền điện ảnh Việt Nam trở thành một trong những ngành mũi nhọn quan trọng trong chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa ở Việt Nam…

Tin cùng chuyên mục